Bộ Công an vào cuộc vụ 'tử vong khi bị cảnh sát đuổi'

Bộ Công an vào cuộc vụ 'tử vong khi bị cảnh sát đuổi'
TP - Bộ Công an vừa có công văn số 2787a/V11-TTTTBC do Đại tá, Phó Chánh Văn phòng Phạm Văn Sinh ký gửi Tổng Biên tập báo Tiền Phong thông báo việc Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra vụ việc báo Tiền Phong nêu vụ tử vong của em Trần Thị Kim Hoài (19 tuổi) ở thôn Bất Lự- xã Hoàn Sơn- huyện Tiên Du- tỉnh Bắc Ninh mới đây.

> Chết khi bị CSGT rượt đuổi: Luật pháp và sự vô cảm
> Tử vong khi bị cảnh sát rượt đuổi?

Theo đó, tối 14/7, Hoài và Tr. (cùng sinh 1994) ở thôn Bất Lự- huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh không đội mũ bảo hiểm đi xe máy qua đường nội bộ TS11, Khu công nghiệp Tiên Sơn (huyện Tiên Du- Bắc Ninh) bị 4 cảnh sát thuộc Công an huyện Tiên Du làm nhiệm vụ tại đây phát hiện, truy đuổi. Sau đó xe của cảnh sát va chạm với xe máy của Hoài và Tr. làm Hoài tử vong sau đó vài giờ.

Về việc này, ngày 19/7, trao đổi với báo chí, đại diện VKSND huyện Tiên Du xác nhận có sự truy đuổi của 4 công an đối với nạn nhân trong vụ việc này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ. Tuy nhiên, đến nay, 4 cảnh sát của công an huyện Tiên Du tham gia truy đuổi nạn nhân vẫn chưa bị xem xét bất cứ hình thức kỷ luật nào.

Văn phòng Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, kiểm tra, xử lý thông tin trên và thông báo kết quả cho báo biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.