Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định không có phiếu tín nhiệm thấp

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định không có phiếu tín nhiệm thấp
TP - Ngày 26/7, HĐND tỉnh Bình Định khóa 11 công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Có tất cả 57 đại biểu HĐND tỉnh tham gia bỏ phiếu.

> Tướng Đỗ Hữu Ca có gần 57% tín nhiệm cao
> Bí thư Hải Phòng được nhiều phiếu tín nhiệm cao

Theo đó, ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh, có 54 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 91,52%), 3 phiếu tín nhiệm (5,08%) và không có phiếu tín nhiệm thấp. Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có 50 phiếu tín nhiệm cao (84,74%), 7 phiếu tín nhiệm (11,86%) và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Mai Thanh Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có 43 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, có 39 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Trương Thanh Kết, Chánh văn phòng UBND tỉnh, có 32 phiếu tín nhiệm cao, 22 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐND tỉnh, có 50 phiếu tín nhiệm cao (84,75%), 5 phiếu tín nhiệm (8,47%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,69%).

Ông Võ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, có 41 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Nguyễn Thúc Dỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT có 29 phiếu tín nhiệm cao, 24 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ, có 32 phiếu tín nhiệm cao, 22 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.