Hoang mang đất đen gây ung thư

Trẻ em thôn 3 Tiên An chơi đùa bên vùng đất đen. Ảnh: N.T
Trẻ em thôn 3 Tiên An chơi đùa bên vùng đất đen. Ảnh: N.T
TP - Ông Phạm Nhật Hải, Chủ tịch UBND xã Tiên An, cho biết, hiện có khoảng 30 - 40 hộ dân đang sống trên vùng đất đen này.

> Khai thác khoáng sản núp bóng cải tạo vườn
> Thu phí môi trường đối với khai thác khoáng sản

Trước đây, đã có các đoàn khảo sát địa chất về kiểm tra, đo đạc. Gần đây, vùng đất đen ở xã có thông tin là gây ô nhiễm, gây ung thư khiến người dân hoang mang. Xã đã có văn bản đề nghị huyện sớm có thông tin để trấn an người dân.

Theo ông Dương Chí Công, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Nam, vùng đất đen ở Tiên An đã có hồ sơ cách đây hơn 10 năm nhưng đóng dấu mật nên không thể cung cấp thông tin được. Đất đen ở Tiên An có chất phóng xạ giống ở mỏ than Nông Sơn nhưng chất phóng xạ ở đây nằm trong điều kiện cho phép.

Về lâu dài nên tính đến chuyện di dời dân khỏi vùng này. Sở TN&MT khuyến cáo địa phương không xây dựng các công trình kiên cố, không nên cày xới tránh hiện tượng chất phóng xạ trong đất phát tán ra ngoài không khí ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.