Bóp đường vì “ngán” chủ tịch tỉnh

Bóp đường vì “ngán” chủ tịch tỉnh
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong mới đây, Phó giám đốc Sở GT&VT tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Quang Khải, cho biết qua kiểm tra, thông tin trong bài “Nắn, bóp, né vì nhà chủ tịch tỉnh” đăng tải trên Tiền Phong ngày 6/7/2013 là chính xác và Sở đang làm báo cáo nhận khuyết điểm với UBND tỉnh.

> Xin hoãn xử vụ 'nắn đường né nhà Chủ tịch tỉnh'
> Nắn, bóp, né, vì nhà chủ tịch tỉnh

Đường Bạch Đàn mở mới, chạy qua nhà đất của ông Phạm Văn Đấu (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long), được phê duyệt vỉa hè rộng 4,5 mét. Nay thi công xong, vỉa hè chỉ rộng hơn 3 mét. PGĐ Khải giải thích, thiết kế thi công giữa năm 2009, khi đó ông Đấu đã xây toà nhà cho ngân hàng thuê có bậc lên xuống phạm vào đất dự án mở đường hơn 1 mét, cán bộ đo đạc “ngán” chủ tịch tỉnh nên chừa bậc lên xuống mà bóp vỉa hè nhỏ lại.

Cơ quan thẩm định thiết kế của Sở GT&VT tỉnh Vĩnh Long cũng “ngán” Chủ tịch Đấu nên chấp thuận cái thiết kế bóp vỉa hè. Chủ đầu tư là Sở GT&VT, theo PGĐ Khải, đã sơ suất thiếu kiểm tra. “Chúng tôi đang yêu cầu cán bộ đo đạc thiết kế và cơ quan thẩm định kiểm điểm để làm báo cáo nhận khuyết điểm với UBND tỉnh”, ông Khải nói. Sở GT&VT sẽ kiến nghị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi thêm để làm vỉa hè đúng với dự án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG