Thí điểm cho người Việt chơi casino?

Thí điểm cho người Việt chơi casino?
TP - Ngày 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa kết luận về dự thảo nghị định của Chính phủ về hoạt động kinh doanh casino. Có ý kiến đề nghị thí điểm cho người Việt Nam vào chơi trong sòng bài.

> Tạm gác nghị định về kinh doanh casino
> Casino bị phạt 200 triệu đồng nếu để người Việt vào chơi

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, trước năm 2006, Singapore cấm casino nhưng bây giờ họ mở ra rất thành công. Ảnh: Minh họa
Theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, trước năm 2006, Singapore cấm casino nhưng bây giờ họ mở ra rất thành công. Ảnh: Minh họa.

Thẩm tra nội dung dự thảo, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách (TCNS) cho rằng, dự thảo nghị định chưa quy định cụ thể các nội dung liên quan quy hoạch, phát triển casino. Vì vậy, Ủy ban này đề nghị Chính phủ bổ sung các quy định cụ thể về quy hoạch, phát triển kinh doanh casino; đồng thời sớm xây dựng, phê duyệt quy hoạch, công bố, tạo cơ sở để nhà đầu tư xây dựng chiến lược kinh doanh; cơ quan quản lý nhà nước bảo đảm về an ninh, trật tự.

Theo Ủy ban TCNS, đa số ý kiến cho rằng, kinh doanh casino là hoạt động kinh doanh nhạy cảm, không khuyến khích phát triển. “Cần tránh tình trạng tổ chức quá nhiều điểm kinh doanh casino trên một đơn vị hành chính cũng như trên địa bàn cả nước”, Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Phùng Quốc Hiển lưu ý.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ tác động của casino đối với môi trường du lịch, văn hóa và xã hội. “Cần tổng kết xem 5 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh casino hiện nay có những mặt tích cực và tiêu cực thế nào, để có biện pháp quản lý, ngăn chặn tiêu cực”, ông Ksor Phước nói.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, hoạt động kinh doanh casino sẽ đem lại nguồn thu cho ngân sách, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm. Năm 2012, doanh thu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đạt 930 tỷ đồng, nộp ngân sách 245 tỷ đồng.

Hiện nay, Việt Nam có chủ trương xây dựng một số đặc khu kinh tế - thương mại, do vậy nên xem xét để đưa hoạt động này vào để quản lý. Tuy nhiên, cần làm rõ quy hoạch, hiệu quả thực tế mang lại cho địa phương.

“Trước năm 2006, Singapore cấm casino, nhưng bây giờ họ mở ra rất thành công, Malaysia chỉ có một nơi kinh doanh casino, còn Trung Quốc chỉ có casino ở Ma Cao. Vì vậy, chúng ta phải cân nhắc để quy hoạch loại hình kinh doanh này”, ông Lưu nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo cần làm rõ xem Việt Nam nên có bao nhiêu casino, đặt ở những đâu, kiểm soát hoạt động, phân chia lợi nhuận ra sao...

chống “chảy máu” ngoại tệ

Hiện nay, casino chỉ được tiếp nhận người chơi là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều). Một số đại biểu đề nghị xem xét cho thí điểm người Việt Nam được vào chơi trong casino.

“Nên xem xét cho người Việt Nam được vào chơi tại casino ở đặc khu kinh tế Vân Đồn, như đề nghị của tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, Chính phủ nghiên cứu sâu hơn để có thể có quy định cho người Việt được chơi ở các casino khác”, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đề nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hiện nay không ít người Việt mang ngoại tệ chơi casino ở Campuchia, Ma Cao, gây “chảy máu” ngoại tệ. Vì vậy, cần cân nhắc, chủ trương cho thí điểm người Việt được tham gia chơi loại hình này.

“Phải có cơ chế quản lý chặt chẽ, nếu không tác hại sẽ nhiều hơn, thậm chí có cơ chế để HĐND các địa phương có casino có thể kiểm soát hoạt động này”, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước lưu ý.

Do còn nhiều điểm quan trọng trong dự thảo nghị định chưa được ban soạn thảo làm rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chưa kết luận về dự thảo này. Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện, báo cáo lại với Ủy ban.

Được phép cược đua chó, đua ngựa, bóng đá quốc tế

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý để Chính phủ ban hành nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, với mức đặt cược tối thiểu 10.000 đồng/lần, tối đa 1 triệu đồng/ngày. Dự thảo nghị định của Chính phủ quy định bước đầu cho phép một công ty nhà nước đứng ra tổ chức đặt cược bóng đá quốc tế, với số vốn tối thiểu 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện băn khoăn, nếu chỉ cho một công ty đứng ra tổ chức kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, sẽ dẫn đến độc quyền. Theo Bộ Tài chính, năm 2010, hoạt động đua ngựa mang lại 21,6 tỷ đồng cho ngân sách, hoạt động đua chó năm 2012 nộp ngân sách 2,3 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG