Diễn tập cứu hộ bằng trực thăng

Diễn tập cứu hộ bằng trực thăng
TP - Cuộc tổng diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu hộ huy động 3.500 người, 2 máy bay trực thăng, 78 phương tiện chữa cháy, cứu hộ, 10 chó nghiệp vụ.

> Diễn tập chữa cháy lớn ở nhà cao tầng
> Đề xuất phương án dùng trực thăng chữa cháy

Diễn tập PCCC, cứu hộ bằng trực thăng tại TPHCM sáng 14/8
Diễn tập PCCC, cứu hộ bằng trực thăng tại TPHCM sáng 14/8 .

Sự kiện được Bộ Công an chủ trì diễn ra lúc 9h sáng 14/8, tại tòa nhà Diamond Plaza (số 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM). Chỉ huy buổi Tổng diễn tập là đại tá Lê Tấn Bửu - Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM.

Tình huống cháy giả định là rò rỉ khí gas từ một nhà hàng trên tầng 5 của Diamond Plaza. Do nguồn nhiệt đun nấu, khí gas phát nổ làm sập một phần công trình, lửa nhanh chóng lan sang các khu vui chơi giải trí, lan từ tầng 5 lên tầng 6 và xuống tầng 4 với diện tích khoảng 1.200 m2.

Vụ nổ và cháy lớn khiến 100 người tại khu vực tầng 5 bị thương, 200 người từ tầng 6 đến tầng 21 bị kẹt, khói bao phủ toàn bộ tòa nhà. Vào thời điểm vụ cháy xảy ra có khoảng 2.000 người ở trong tòa nhà. Ở tầng 5, có 100 người thương tích do bị vùi lấp trong khu vực sập đổ, bị bỏng nặng, trượt ngã gãy chân... Số người bị thương và mắc kẹt từ tầng 6 đến tầng 21 được lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa ra ngoài bằng thang dây, hướng dẫn nhảy xuống nệm hơi… Trong lúc hoảng loạn, có khoảng 100 người chạy lên sân thượng ở tầng 21 kêu cứu.

Ngay lập tức, 2 trực thăng cứu hộ của Sư đoàn Không quân 370 tiếp cận, đưa lên máy bay rồi chuyển đến trường đua Phú Thọ và sân vận động Hoa Lư để lực lượng y tế cứu chữa.

Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn nhất từ trước đến nay mang tầm cỡ quốc gia đối với công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn tại nhà cao tầng do Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM tổ chức. Tham dự sự kiện này có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TPHCM…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG