Làng Đông Hồ nhộn nhịp sản xuất hàng mã

Làng Đông Hồ nhộn nhịp sản xuất hàng mã
TPO - Làng Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) từ lâu vang danh với dòng tranh dân gian nổi tiếng. Đến nay, không còn nhiều người mặn mà với làm tranh mà quay sang sản xuất vàng mã.

Dịp rằm tháng 7 xá tội vong nhân, đến làng tranh Đông Hồ mới thấy sự nhộn nhịp của người dân, đang hối hả làm hàng mã. Từ nhà cửa, bát đĩa đến ô tô xe máy, thuyền rồng, ngựa, hình nhân, máy giặt, ti vi… đều được sản xuất trong làng.

Anh Nguyễn Đức Thành, người dân Đông Hồ, cho biết: “cũng nhờ vàng mã mà kinh tế cả làng khá lên. Mỗi nhà chỉ làm một vài mẫu, vài sản phẩm nhất định nên số lượng hàng hóa luôn được đáp ứng khá nhanh trong thời gian ngắn”.

Làng Đông Hồ nhộn nhịp sản xuất hàng mã ảnh 1

Phết mầu lên giấy để sản xuất quần áo cho người cõi âm.

Làng Đông Hồ nhộn nhịp sản xuất hàng mã ảnh 2

Mỗi nhà là một xưởng sản xuất, đảm nhiệm các khâu từ A đến Z: chế tác nguyên liệu, cắt giấy, lên khung hình…

Làng Đông Hồ nhộn nhịp sản xuất hàng mã ảnh 3

Anh Nguyễn Thiện Nghinh đang dán hồ làm thuyền rồng.

Làng Đông Hồ nhộn nhịp sản xuất hàng mã ảnh 4

Để hoàn thành một chiếc thuyền rồng bằng giấy phải mất thời gian từ 1– 2 ngày và giá thành bán cho các chủ hàng từ 700-900 nghìn đồng.

Làng Đông Hồ nhộn nhịp sản xuất hàng mã ảnh 5

Đóng gói sản phẩm như: Tivi,máy giặt ,điều hòa …

Làng Đông Hồ nhộn nhịp sản xuất hàng mã ảnh 6

Thuyền rồng vừa làm xong và được phơi nắng.

Làng Đông Hồ nhộn nhịp sản xuất hàng mã ảnh 7

Để phục vụ nhu cầu của người dân, có nhiều nhà mở hẳn xưởng sản xuất cả những chiếc xe máy bằng giấy.

Làng Đông Hồ nhộn nhịp sản xuất hàng mã ảnh 8

Nhiều chủ hàng mã ở Hà Nội về lựa chọn để đánh hàng mã về bán.

Làng Đông Hồ nhộn nhịp sản xuất hàng mã ảnh 9

Xe máy chở hàng lên phố.

Làng Đông Hồ nhộn nhịp sản xuất hàng mã ảnh 10

Hình Nhân lớn hơn người trần

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.