Triển lãm tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa

Triển lãm tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa
TP - Ngày 26/8, tại Trung tâm Thông tin Triển lãm (khu Hòa Bình, TP Đà Lạt), Sở VH-TT&DL hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa phối hợp khai mạc triển lãm Một số tư liệu, hình ảnh về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

> Triển lãm tư liệu chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam
> 300 người Trung Quốc xem triển lãm Hoàng Sa của Việt Nam

Trong số hơn 110 tư liệu, hình ảnh quý có 40 bản đồ Việt Nam, Trung Quốc. Nhiều bản đồ do các nước phương Tây vẽ vào thế kỷ 18, 19 cho thấy Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam.

Các thư tịch, ghi chép cổ cũng minh chứng chủ quyền của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Bốn cuốn atlas do Trung Quốc xuất bản vào các năm 1908, 1917, 1919, và 1933 cho thấy biên giới cực nam của Trung Quốc không có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG