Cứu ngư dân bị tai biến ở Trường Sa

Cứu ngư dân bị tai biến ở Trường Sa
TPO - Bệnh xá xã đảo Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa) đang cấp cứu, hồi phục sức khỏe cho ngư dân Nguyễn Văn Tính, sinh năm 1994, trú thôn Tây (An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi), bị tai biến do lặn sâu.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính trị viên trưởng đảo Song Tử Tây cho biết như vậy.

Anh Tính là thuyền viên tàu cá, biển kiểm soát QNg 96509-TS, hành nghề lặn. Lúc 13 giờ ngày 26/8, tàu QNg 96509-TS đang ở khu vực bãi Tổ Mối, cách đảo Song Tử Tây khoảng 120 hải lý về phía Đông thì anh Tính bị tai biến do giảm áp khi lặn biển.

Anh được đưa về đến đảo Song Tử Tây lúc 20 giờ ngày 27/8 trong tình trạng tê bại tứ chi, đau đầu, tức ngực, khó thở, rối lọan cơ tròn, không đại tiểu tiện được, mạch nhanh 120 lần/phút, huyết áp tụt 60/90…

Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã đặt xông thông tiểu, truyền dịch, tiêm kháng sinh chống viêm, thuốc bổ thần kinh cho anh Tính. Anh Tính đã tỉnh táo, hết sốt, tay chân có cảm giác và bắt đầu cử động, mạch và huyết áp trở lại bình thường.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.