Chuyện trao tặng cờ ở Trường Sa

Chuyện trao tặng cờ ở Trường Sa
TPO – Được treo ở nơi biển đảo thiêng liêng, những lá cờ Tổ quốc ở Trường Sa mang rất nhiều ý nghĩa. Cũng vì thế, những đoàn khách ra thăm đều có mong muốn được tặng những lá cờ đã qua sử dụng.

 > 'Phượt' ngắm cờ Tổ quốc

Do treo ở nơi đầu sóng ngọn gió giữa biển khơi, chỉ sau vài ngày là các đảo phải thay lá cờ mới.

Những lá cờ đã qua sử dụng sẽ được đảo giữ lại để tặng kỷ niệm những đoàn khách tham quan đến đảo.

Lá cờ sẽ được viết chữ, ký tặng và đóng dấu, đóng hộp với mong muốn gửi về đất liền, với mong muốn truyền đi thông điệp, trong gian khó, vất vả, những chiến sỹ Trường Sa vẫn ngày đêm vững tay súng, bảo vệ biển trời Tổ quốc, đồng thời,  qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, hướng về biển đảo quê hương cho thế hệ trẻ.

Phóng viên Tiền Phong ghi lại quá trình trao tặng cờ Tổ quốc tại Trường Sa: 

Chuyện trao tặng cờ ở Trường Sa ảnh 1
Chuyện trao tặng cờ ở Trường Sa ảnh 2
Những lá cờ Tổ quốc treo ở giữa biển khơi chỉ sau vài ngày là phải thay mới một lần. Ảnh: Trường Phong
Những lá cờ Tổ quốc treo ở giữa biển khơi chỉ sau vài ngày là phải thay mới một lần. Ảnh: Trường Phong.
Những lá cờ đã qua sử dụng được các đảo lưu giữ lại và tặng cho các đoàn khách đến thăm. (Trong ảnh là cán bộ đảo Sinh Tồn đang chuẩn bị lá cờ tặng báo Tiền Phong). Ảnh: Trường Phong
Những lá cờ đã qua sử dụng được các đảo lưu giữ lại và tặng cho các đoàn khách đến thăm. (Trong ảnh là cán bộ đảo Sinh Tồn đang chuẩn bị lá cờ tặng báo Tiền Phong). Ảnh: Trường Phong.
Lá cờ sẽ được viết chữ...Ảnh: Trường Phong
Lá cờ sẽ được viết chữ...Ảnh: Trường Phong.
Chuyện trao tặng cờ ở Trường Sa ảnh 6
Có dấu đỏ và chữ ký của đảo trưởng để gửi về đất liền với mong muốn giáo dục truyền thống yêu nước, hướng về biển đảo quê hương cho giới trẻ. Ảnh: Trường Phong
Có dấu đỏ và chữ ký của đảo trưởng để gửi về đất liền với mong muốn giáo dục truyền thống yêu nước, hướng về biển đảo quê hương cho giới trẻ. Ảnh: Trường Phong.
Chuyện trao tặng cờ ở Trường Sa ảnh 8
Lá cờ được đóng gói cẩn thận. Ảnh: Trường Phong
Lá cờ được đóng gói cẩn thận. Ảnh: Trường Phong.
Và trao cho những đoàn khách ra thăm đảo. Trong ảnh, đại diện đảo Sinh Tồn Đông trao lá cờ cho Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Phong
Và trao cho những đoàn khách ra thăm đảo. Trong ảnh, đại diện đảo Sinh Tồn Đông trao lá cờ cho Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Phong.
Đại diện đảo Sơn Ca trao tặng lá cờ cho báo Tiền Phong.
Đại diện đảo Sơn Ca trao tặng lá cờ cho báo Tiền Phong..
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

GS.TS Huỳnh Văn Chương (người ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác tổ chức thi tại Bắc Giang vừa qua. Ảnh: NGHIÊM HUÊ

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Những điểm cần lưu ý

TP - Trước thềm kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng (Bộ GD&ĐT), Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đã có cuộc trao đổi với Tiền Phong về công tác chuẩn bị, cũng như những điểm mới của năm nay.
Bao giờ thi cử hạ nhiệt?

Bao giờ thi cử hạ nhiệt?

TP - Hơn 1 triệu thí sinh chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Sau các công cuộc điều chỉnh, thay đổi, kì thi tốt nghiệp THPT vẫn giữ nguyên sự cồng kềnh với sự vào cuộc của toàn xã hội.
Tình huống khẩn trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Ứng phó ra sao?

Tình huống khẩn trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Ứng phó ra sao?

TPO - Trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT, nhiều trường hợp học sinh tìm đến chuyên gia Viện tâm lý Giáo dục Đào tạo vì có biểu hiện căng thẳng, stress do áp lực học tập và mỗi em mang đến một "tín hiệu cầu cứu" khác nhau, nhưng điểm chung là mệt mỏi, bối rối. Chuyên gia khuyên, thí sinh cần ăn ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái, tự tin ứng phó với các tình huống cũng như làm bài thi tốt nhất.