Tại sao Vân Đồn? – Bài 2: Nhân đang hòa

Tại sao Vân Đồn? – Bài 2: Nhân đang hòa
TP - Xây dựng Khu Hành chính- Kinh tế đặc biệt, xây cả một casino tầm cỡ - những chuyện không dễ có ngay sự đồng thuận. Nhưng dường như Quảng Ninh và Vân Đồn đang có được cái “nhân hòa”.

> Tại sao Vân Đồn?

Xôm tụ sự sốt mến

Buổi mới đây ngồi với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính, tôi được biết, từ nay đến 2015 Đề án Xây dựng Khu Hành chính-Kinh tế (HC-KT) đặc biệt Vân Đồn mới chỉ là giai đoạn khởi động.

Danh có chính, thực hiện mới thuận, trong đó quan trọng nhất là việc vận động và xây dựng, ban hành luật riêng cho Khu.

2015 -2020 được coi là giai đoạn tăng tốc, trong đó việc đầu tư hoàn thiện hàng loạt công trình trọng điểm như khu du lịch sinh thái biển cao cấp, nâng cấp mở rộng sân bay Vân Đồn công suất 2 triệu khách/năm v.v...

Khoảng 2025-2030 bắt đầu giai đoạn phát triển và lan tỏa Vân Đồn thành cực tăng trưởng, cực phát triển cho Quảng Ninh và cả nước, hoàn thành mục tiêu Vân Đồn trở thành thành phố biển quốc tế tiêu biểu của khu vực và thế giới với trung tâm công nghiệp giải trí, du lịch biển đảo sinh thái-nghỉ dưỡng chất lượng cao dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp và cửa ngõ giao thương quốc tế.

Phía trước là cả một lộ trình nhọc nhằn. Nhưng táo bạo!

Để nên hình hài Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn, chắc chắn phải có những nghị quyết tầm cỡ Quốc hội, Bộ Chính trị, rồi thì cần có cả luật về Khu HC-KT đặc biệt nữa v.v...

Dường như những người đang lao tâm khổ tứ với Đề án Vân Đồn có được sự vững tâm nhờ sự sốt mến với đề án này sang năm nay đặc biệt xôm tụ?

Tháng 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã thăm, làm việc tại Vân Đồn. Tổng Bí thư khẳng định, Vân Đồn cần có cơ chế đặc thù để khơi dậy những tiềm năng to lớn. Bộ Chính trị sẽ xem xét việc xây dựng Đặc khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn và giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện đề án này.

Đầu tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ về Quảng Ninh dừng lâu hơn ở Vân Đồn. Các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin: Thủ tướng trực tiếp thị sát việc triển khai quy hoạch chung xây dựng khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn.

Thủ tướng đến tận xã Đoàn Kết, nơi xây dựng sân bay, thị sát dọc tuyến biển Vân Đồn, kiểm tra Vườn Quốc gia Ba Mùn, các đảo Minh Châu, Quan Lạn và nơi dự kiến xây dựng Dự án KCN phức hợp, vui chơi giải trí có thưởng tại xã Vạn Yên (với diện tích đầu tư trên 1.800 ha, dự án sẽ trở thành một trung tâm nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tầm cỡ quốc tế).

Thủ tướng cho biết: Trên cơ sở đề xuất kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh, Chính phủ sẽ xem xét các cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm xây dựng Đặc khu HC-KT Vân Đồn trình Trung ương và Quốc hội quyết định.

Một tuần sau đó, trong phiên họp của UBTV Quốc hội (truyền hình trực tiếp), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khúc chiết: “Đối với vấn đề cho người Việt Nam vào chơi (casino - TG) phải quy định cụ thể, điều kiện gì quản lý thế nào. Mình gọi là thí điểm nhưng người ta vào chơi thật nên phải có cơ sở pháp lý. Hôm nọ họp Bộ Chính trị bàn về đặc khu Vân Đồn, tất cả mọi việc thí điểm triển khai, tôi đồng tình, nhưng phải có cơ sở pháp lý. Nên đưa hẳn việc cho người Việt vào chơi casino ở Vân Đồn vào Nghị định này”.

Chăm lo cho dân

Về Quảng Ninh gặp dịp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi thị sát việc chuẩn bị Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn.

Tại xã Đoàn Kết (Vân Đồn), nơi có gần 300 hộ dân đang sắp sửa phải di dời nhường mặt bằng cho việc xây dựng sân bay, tôi thấy vẻ chăm chú đặc biệt của bà Phó Chủ tịch Quốc hội khi nghe ông Đoàn Văn Chỉnh- Bí thư Huyện ủy Vân Đồn thuyết trình về dự án sân bay Vân Đồn.

Quy hoạch ở đây chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn đầu, 283 ha; giai đoạn hai, khoảng 400 ha. Lượng khách ban đầu khoảng 2 triệu khách/năm; giai đoạn sau, khoảng 5 triệu. Các loại Boeing và Airbus cao cấp nhất có thể xuống được. Sân bay Vân Đồn trong hai giờ bay có thể nối đến các trung tâm như Ma Cao, Thẩm Quyến, Quảng Châu, Đài Loan. Còn 4-5 giờ bay thì tầm bay quét khoảng 60% dân số thế giới với 40% GDP hành tinh. Bao phủ các trung tâm tài chính, chứng khoán của Đông Nam Á. Nếu đặt sân bay này trong tổng thể của khu vực thì rất cần thiết. Việc phát triển du lịch vui chơi giải trí, có casino của Vân Đồn thì sân bay lại càng hữu dụng.

Và đặc biệt đây là lần đầu tiên phương án xây dựng một sân bay theo phương thức BOT được giao cho địa phương (tỉnh) trực tiếp làm việc với đối tác.

V.v... và v.v...

Tôi thấy bà Phó Chủ tịch Quốc hội gật nhẹ. Cảm giác như không phải bà lần đầu nghe những thông tin về một hạng mục quan trọng của Đề án Vân Đồn?

Tại trụ sở huyện trước cán bộ và bà con, bà Ngân nói: “Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã đến đây chỉ đạo rồi, tôi chỉ nói ý này...”.

Bà như bộc bạch mà rằng có lẽ chưa bao giờ một chủ trương lại được sự quan tâm và đồng thuận rất cao như là Vân Đồn. Về đặc khu kinh tế chúng ta nghe hoài, những năm gần đây nghe rất là nhiều, nhưng chưa bao giờ có khả năng trở thành hiện thực như là Vân Đồn. Bởi vì tỉnh Quảng Ninh đã có quyết tâm chính trị rất cao, sát sao chỉ đạo nghiên cứu xây dựng dự án, báo cáo. Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động làm việc với tất cả các bộ, ngành T.Ư liên quan, một số ủy ban của Quốc hội để sau khi báo cáo thì có sự đồng thuận.

“Tôi là một trong số rất nhiều người ủng hộ chủ trương này” - bà Ngân thẳng thắn.

Bà Ngân lưu ý ngay từ bây giờ phải tuyên truyền cho dân biết được chủ trương đưa Vân Đồn trở thành đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt, cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân hiện nay sẽ được thay đổi, để phải hy sinh đồng ruộng để làm sân bay, làm đặc khu này thì họ sẽ thông cảm. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, chứ không phải chỉ có Ban Dự án, Ban Tuyên giáo… Và phải nghĩ đến dân, lo tái định cư, tốt nhất là tái định cư tại chỗ; rồi quan tâm đến công ăn việc làm, đến tương lai của lớp trẻ Vân Đồn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".