Sửa luật, để Quốc hội mạnh hơn

Sửa luật, để Quốc hội mạnh hơn
TP - Trong hai ngày 5/9 và 6/9, tại thành phố Nha Trang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết Luật Tổ chức Quốc hội (TCQH). Sau 12 năm thi hành, Luật TCQH có đóng góp quan trọng đối với tổ chức, hoạt động của Quốc hội.

Nhưng nhiều quy định của Luật TCQH đối với hoạt động giám sát còn trùng lắp, hoặc chưa thống nhất với Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội.

Quốc hội chưa thực hiện một số thẩm quyền luật định, do quy định còn chung chung, như quyền bãi bỏ các văn bản của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TAND Tối cao và VKSND Tối cao trái với Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, quyền quyết định đại xá, quyền quyết định trưng cầu ý dân…

Quy định của Luật TCQH chưa bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân với việc nghiên cứu, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.