Truy tặng A. Yersin danh hiệu Công dân danh dự

Tượng đài A. Yersin tại công viên bờ biển Nha Trang
Tượng đài A. Yersin tại công viên bờ biển Nha Trang
TP - Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của nhà bác học Alexandre Emile Jean Yersin (22/9/1863 - 1/3/1943), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tư pháp về việc truy tặng ông danh hiệu Công dân danh dự của Việt Nam.

> Tưởng nhớ bác sĩ Alexandre Yersin

Bác sĩ A. Yersin sinh tại Thụy Sĩ, là người phát hiện cao nguyên Lang Biang (1893) và đề xuất xây dựng tại đây thành phố Đà Lạt, phát hiện trực khuẩn gây ra bệnh dịch hạch (1894), sáng lập Viện Pasteur Nha Trang (1895), Hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Y Hà Nội. Sống và làm việc 50 năm tại Nha Trang, Khánh Hòa (1890 - 1943), A. Yersin đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm tại đây, được người dân gọi một cách thân thiết là Ông Năm. Trước lúc mất tại Nha Trang ngày 1/3/1943, ông dặn “hãy để tôi ở lại đây, đừng cho ai mang tôi đi đâu”.

Ông được an táng ở Suối Dầu (Suối Cát, Diên Khánh, Khánh Hòa), mộ của ông được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG