Đúc trống đồng nặng hơn 8 tấn

Đúc trống đồng nặng hơn 8 tấn
TPO - Nghệ nhân Lê Văn Bảy cùng hàng chục thợ thủ công của làng nghề đúc đồng Chè Đông (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), vừa cho ra lò trống đồng nặng hơn 8 tấn bằng phương pháp đúc thủ công.
Trống đồng đang được tháo dỡ khỏi khuôn đất
Trống đồng đang được tháo dỡ khỏi khuôn đất.

Ngày 27/9, anh Lê Văn Bảy cho biết, trống đồng được đúc theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ. Các thợ thủ công đã mất 8 tháng liên tục để hoàn thành khuôn đất đúc trống.

Việc đúc trống được tiến hành từ ngày 6/9/2013. Các thợ thủ công đã huy động thêm máy móc để đun nóng chảy 11 tấn đồng nguyên liệu, để đổ vào khuôn trống.

Với chiều cao 2m, đường kính mặt trống 2,7 m, nặng hơn 8 tấn, chiếc trống đồng này đang được xem là lớn nhất thế giới.

Mặt trống đồng
Mặt trống đồng.

Hiện nay, 20 thợ thủ công, nghệ nhân đang thực hiện khâu làm nguội, mài rũa các hoa văn, đánh bóng mặt trống...

Dự kiến, khoảng đầu tháng 11/2013, chiếc trống đồng này sẽ hoàn thành, trưng bày cho nhân dân xem trước khi trao cho đơn vị đặt hàng làm chiếc trống này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG