Bão số 10: Sơ tán gần 12.000 dân, học sinh nghỉ học

Bão số 10: Sơ tán gần 12.000 dân, học sinh nghỉ học
TPO – Dự báo 16 giờ chiều này (30/9), vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị, với sức gió mạnh cấp 9-10.

Bão số 10: Sơ tán gần 12.000 dân, học sinh nghỉ học

> Bắc và Trung Trung Bộ mưa rất to
> Bão số 10: Nhiều tàu thuyền vẫn ở khu vực Hoàng Sa 

TPO – Dự báo 16 giờ chiều này (30/9), vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị, với sức gió mạnh cấp 9-10.

Hiện, các tỉnh thành khu vực hứng chịu tâm bão và vùng ảnh hưởng từ Quảng Bình đến Đà Nẵng họp triển khai, tổ chức đoàn công tác đôn đốc công tác ứng phó với bão như: đảm bảo an toàn tàu thuyền; chằng chống nhà cửa; sẵn sàng di dời, sơ tán dân theo diễn biến cụ thể của bão; bảo vệ công trình đê điều, hồ đập, các công trình đang thi công; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng đối phó với bão.

Dân di dời đồ đạc cá nhân phòng tránh bão
Dân di dời đồ đạc cá nhân phòng tránh bão.

Ngay sau cuộc họp khẩn ngày 29/9 của BCĐ PCLB TW, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp chỉ đạo đã vào Thừa Thiên Huế và đoàn công tác Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát dẫn đầu đã vào Vinh (Nghệ An), trực tiếp chỉ chỉ đạo phòng chống bão số 10, ngay tại khu vực tâm bão đổ bộ.

Khẩn cấp sơ tán dân

Thống kê từ Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đến sáng nay (30/9), các tỉnh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão trong khu vực là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã chủ động triển khai sơ tán 3.501 hộ/11.901 người.

Cụ thể: Quảng Bình: 500 hộ/2.000 người tại 07 huyện, thị; Quảng Trị: 2.614 hộ/8.392 người tại 10 huyện, thị; Thừa Thiên Huế: 387 hộ/1.509 tại 3 huyện Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang.

Gia cố nhà cửa
Gia cố nhà cửa.
 

Theo phương án của ba tỉnh này, sẽ có khoảng 11.642 hộ/ 50.127 người của 21 huyện, thị từ các vùng ven biển không an toàn, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu cần sơ tán đến nơi an toàn.

Cụ thể: Quảng Bình: 7 huyện, thị với 6.111 hộ/27.148 người, Q.Trị: 09 huyện, thị/20 xã, với 2.647 hộ/11.418 người, Thừa Thiên Huế: 05 huyện, thị/10 xã, với 2.884 hộ/11.561 người.

Từ chiều 29/9, Vùng 3 Hải quân đã sơ tán hơn 50 hộ dân là gia đình quân nhân và nhân dân địa phương vào doanh trại đơn vị tránh bão; hướng dẫn cho 178 tàu cá với gần 2.000 ngư dân vào các vị trí tránh bão an toàn.

Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo Lữ đoàn 161 và Lữ đoàn 172 chuẩn bị 5 tàu trực chiến tại Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cồn Cỏ (Quảng Trị) và các khu vực cửa biển Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng cứu hộ cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

Đồng thời huy động loạt phương tiện tàu đầu kéo, xuống cao tốc, xe tải, 200 cán bộ, chiến sỹ túc trực, sẵn sàng ứng phó bão. Từ ngày 28/9, Quân khu V họp, triển khai lực lượng đảm bảo tại những vị trí ảnh hưởng nặng bão số 10 để giúp dân bảo vệ nhà cửa, phòng chống bão.

Ngư dân Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ
Ngư dân Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ.
 

Học sinh nghỉ học

Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban BCH PCLB & TKCN TP.Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban ngành chức năng, yêu cầu tập trung, chủ động ứng phó bão số 10.

Căn cứ tình hình diễn biễn báo, Sở GD&ĐT thành phố quyết định việc nghỉ học của học sinh theo vùng, khu vực. UBND các quận ven biển hỗ trợ lực lượng để giúp dân đưa tàu công suất nhỏ lên bờ tránh bão, di dời dân trong điều kiện cần thiết.

Theo Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng, trong ngày nay (30/9), học sinh toàn thành phố nghỉ học để đảm bảo an toàn, phòng tránh bão. Căn cứ trên tình hình diễn biến phức tạp của bão số 10, sở GD&ĐT sẽ có kế hoạch cụ thể ngày học lại, bố trí thời gian nghỉ bù.

Báo cáo của Văn phòng BCH PCLB&TKCN, BCH BĐPB các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tính đến 22 giờ ngày 29/9, đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 44.349 tàu/180.899 LĐ biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động trú tránh.

Hiện Khu vực quần đảo Hoàng Sa không còn tàu. 14 tàu/97 LĐ của Quảng Ngãi đã di chuyển ra khỏi khu vực quần đảo Hoàng Sa (trong đó: 10 tàu/69 LĐ di chuyển xuống phía Nam ở vị trí khoảng 15 độ Vĩ Bắc-115,5 độ Kinh Đông, 4 tàu/28 LĐ di chuyển lên hướng Bắc). Số tàu thuyền neo đậu tại bến, hoạt động ven bờ đi về trong ngày: 40.383 tàu/146.453 LĐ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ., hồi 04 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Huế khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Nguyễn Huy

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.