Biển động mạnh, nhiều tàu gặp nạn

Biển động mạnh, nhiều tàu gặp nạn
TPO - Ảnh hưởng bão Nari trên biển Đông, khiến nhiều tàu cá ngư dân miền Trung gặp nạn. Ngành chức năng tích cực theo dõi, thông báo diễn biến di chuyển bão.

Biển động mạnh, nhiều tàu gặp nạn

TPO - Ảnh hưởng bão Nari trên biển Đông, khiến nhiều tàu cá ngư dân miền Trung gặp nạn. Ngành chức năng tích cực theo dõi, thông báo diễn biến di chuyển bão.

Nhiều tàu gặp nạn do biển động mạnh
Nhiều tàu gặp nạn do biển động mạnh.

Sáng nay (12/10), Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho hay: các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa thông báo và hướng dẫn cho hơn 36.000 tàu/150.305 LĐ biết vị trí, hướng di chuyển của bão Nari. Trong đó, khu vực quần đảo Trường Sa còn hơn 1.000 tàu, tại vị trí Bắc vĩ tuyến 120, Nam vĩ tuyến 140 còn hơn 340 tàu/2.183 LĐ hoạt động, chủ yếu của các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Hoạt động khu vực quần đảo khác: 3.961 tàu/27.285 LĐ và gần 31.000 tàu neo đậu tại bến hoạt động ven bờ đi về trong ngày.

Hiện BCH PCLB&TKCN tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam có công điện gởi BCH BĐBP, đài thông tin duyên hải, BCH PCLB các cấp yêu cầu kiểm đếm tàu thuyền, theo dõi và chủ động ứng phó với diễn biến của bão Nari.

Theo BCH PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi: dự kiến chiều nay (12/10), tàu cá Qng 94982TS-công suất 270CV cập cảng Đà Nẵng, hỗ trợ y tế thuyền trưởng gặp nạn trên biển. Trước đó, sáng 11/10, tàu này đang hoạt động tại vị trí 17050’N - 108004’E (cách Đà Nẵng khoảng 100 hải lý về hướng Đông Bắc) thì thuyền trưởng của tàu là ông Võ Huy Hoàng, 50 tuổi, bị tai biến, liệt nửa người. Tàu chạy về Cảng Đà Nẵng, yêu cầu được giúp đỡ khẩn cấp.

Đài thông tin Duyên hải Nha Trang cho hay Hải quân vùng 4 đã điều tàu Trường Sa 16 khẩn tốc ra khơi, lai kéo tàu BĐ 96822TS/16LĐ gặp nạn. Ngày 11/10, tàu này do ông Đặng Văn Học, ở thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng, hoạt động tại vùng biển có tọa độ 10030’N - 116020’E (cách đảo Sinh Tồn Đông 108 hải lý về hướng Đông Bắc) thì tàu bị hỏng máy, thả trôi trên biển.

Theo báo cáo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hồi 01 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 13, cấp 14 và có mưa dông mạnh. Biển động dữ dội.

Nguyễn Huy

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.