Thủ tướng: 'Kiên quyết xử lí bất cứ ai tham nhũng'

Thủ tướng: 'Kiên quyết xử lí bất cứ ai tham nhũng'
TP - Trả lời cử tri huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) về công tác phòng chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: 'Đảng và Nhà nước ta kiên quyết xử lí bất cứ ai tham nhũng...'

Thủ tướng: 'Kiên quyết xử lí bất cứ ai tham nhũng'

> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri ở Hải Phòng
> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri ĐH Quốc gia TP HCM

TP - Trả lời cử tri huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) về công tác phòng chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: 'Đảng và Nhà nước ta kiên quyết xử lí bất cứ ai tham nhũng...'

Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, QH khóa 13, chiều 16/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng.

Cử tri Bùi Văn Phong (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Bảo) bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển kinh tế, xã hội nước ta nhất là công tác đối ngoại.

Ông Phong kiến nghị chính sách đối với người có công tuy kịp thời nhưng công tác thực hiện có nơi chưa nghiêm túc.

Cử tri Lê Thuận (xã Tam Đa) nói thu nhập của nông dân từ trồng lúa là rất thấp nên nhiều hộ không cấy lúa vì không có lãi. Nhiều gia đình bỏ ruộng đi làm việc khác.

Ông Thuận kiến nghị cần có cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ trực tiếp đến nông dân để họ không bỏ ruộng như đầu tư hạ tầng nông thôn, hỗ trợ giá...

Một số cử tri kiến nghị việc phát triển khu công nghiệp để thu hút con em nông dân vào làm việc có thu nhập cao hơn trồng lúa, xem xét lại một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới không phù hợp với thực tiễn địa phương...

Sau khi lắng nghe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh, ghi nhận các ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm của cử tri. Thủ tướng tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, công tác đối ngoại của nước ta thời gian vừa qua.

Thủ tướng nói bên cạnh cái đạt được vẫn còn nhiều yếu kém. Suy thoái toàn cầu lần này là cuộc đại suy thoái tác động rất nặng nề vào nền kinh tế nước ta.

Trong bối cảnh như thế, toàn Đảng, toàn dân nỗ lực đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát... Chính phủ vẫn bảo đảm không cắt giảm các khoản chi đầu tư xã hội, nhất là đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nguồn lực chính để phát triển xây dựng đất nước.

Trong tình hình kinh tế khó khăn vẫn dành 40 nghìn tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vay. Từ 2011 đến nay, tỉ lệ hộ nghèo giảm liên tục từ 1,7 đến 2% hộ nghèo. Trong bối cảnh hết sức phức tạp, chúng ta vẫn luôn duy trì, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm chủ quyền quốc gia...

Trả lời các ý kiến của cử tri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn như có nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và phát huy hiệu quả...

Về phát triển hạ tầng, Thủ tướng nói Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ Hải Phòng triển khai các dự án hạ tầng lớn, nhất là các dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi, tạo điều kiện để Hải Phòng thúc đẩy các ngành nghề thế mạnh, trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Về công tác phòng chống tham nhũng, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra “cái ung nhọt trong cơ thể dù đau xót cũng phải cắt bỏ. Đảng và Nhà nước ta kiên quyết xử lí bất cứ ai tham nhũng...”. Thủ tướng cũng nhắc đến một cựu quan chức đã lợi dụng chức vụ tham nhũng cả triệu USD rồi mua cả nhà cho bạn gái...

Lam Khê

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.