Lốp máy bay ATR 72 rơi từ không trung có thể gây chết người

Lốp máy bay ATR 72 rơi từ không trung có thể gây chết người
TPO– Cục trưởng Cục Hàng không (Bộ Giao thông Vận tải) Lại Xuân Thanh vừa cho biết, nỗ lực tìm chiếc bánh máy bay bị rơi vẫn chưa có kết quả. Nếu chiếc lốp rơi vào người hoặc nhà cửa sẽ gây hậu quả lớn.

> HY HỮU: Máy bay ATR 72 của Vietnam Airlines bị rơi lốp
> Máy bay bị rơi lốp: Tường trình của cơ trưởng và tiếp viên

Một trong 2 chiếc lốp càng trước (bên trái) của máy bay ATR 72 bị rơi lúc nào (ảnh to)
Một trong 2 chiếc lốp càng trước (bên trái) của máy bay ATR 72 bị rơi lúc nào (ảnh to).

Theo các phi công của Vietnam Airlines, máy bay ATR 72 có thể bay cao tối đa khoảng 7,5 km.

Ở chặng bay Hải Phòng – Đà Nẵng (của máy bay gặp sự cố), độ cao cực đại khoảng 6,5 km.

Hy hữu

Trước đó, câu chuyện hy hữu trong lịch sử hàng không thế giới xảy ra, khi chiếc ATR 72 đang bay hành trình Hải Phòng - Đà Nẵng chiều 21/10, thì bị rơi bánh.

Chuyến bay VN 1673 lúc đó có 41 khách (trong tổng số 68 ghế ngồi). “Sau 4 phút hạ cánh, cài phanh, nhân viên kỹ thuật đóng chèn lốp, mới tả hỏa không thấy một chiếc lốp đi đâu mất. Tất nhiên, hành khách cũng không biết sự việc”, cơ trưởng Vũ Tiến Khánh kể lại.

Sau vụ việc trên, những người liên quan phải làm giải trình với cơ quan chức năng.

Trong lịch sử hàng không thế giới ghi nhận đây là một ca hy hữu. Như ở Ấn Độ, cũng chỉ có trường hợp máy bay ATR hạ cánh xuống đường băng, bị gập càng do va phải chó hoặc động vật hoang dã lao vào.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.