Nam Phi tiêm thuốc độc vào sừng tê giác

Nam Phi tiêm thuốc độc vào sừng tê giác
TP - Ngày 22/10, tại buổi tập huấn về giảm cầu tê giác, bà Teresa Telecky, Giám đốc Bộ phận loài hoang dã (Tổ chức Human Society International) cho biết, để bảo vệ loài tê giác, Nam Phi đã tiêm thuốc độc vào sừng tê giác.

> Chưa rõ sừng tê giác của ông Trầm Bê về đâu
> ‘Sừng tê giác không phải là thần dược hay đẳng cấp’

“Loại chất độc này các nông trại thường tiêm vào da trâu bò để diệt côn trùng; chất này không ảnh hưởng đến sức khỏe của tê giác nhưng có thể gây buồn nôn, chóng mặt cho người sử dụng”, bà Teresa Telecky nói.

Cơ quan Quản lý Cites Việt Nam cho hay, từ đầu năm 2013 tới nay, hơn 746 cá thể tê giác bị giết hại do nạn săn trộm ở Nam Phi. Trung bình mỗi ngày, 2-3 con tê giác bị giết hại để lấy sừng, chuyển về châu Á tiêu thụ, trong đó có Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.