Chọn kiến trúc nhà trưng bày tư liệu chủ quyền Hoàng Sa

Chọn kiến trúc nhà trưng bày tư liệu chủ quyền Hoàng Sa
TP - Chiều 2/11, UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng), Hội kiến trúc sư TP Đà Nẵng họp các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan thành lập ban tổ chức, hội đồng giám khảo, quy chế thi tuyển… phương án kiến trúc nhà trưng bày các tư liệu về Hoàng Sa.

> Sẽ số hóa tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa
> Triển lãm khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Dự kiến, nhà trưng bày nằm trên khu đất đường Hoàng Sa trong khu dân cư An Cư 5 (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) với tổng diện tích 685m2.

Theo UBND huyện đảo Hoàng Sa, sau khi chọn phương án kiến trúc, huyện sớm xây dựng trụ sở, nhà trưng bày phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày các chứng lý về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam.

Hiện trụ sở của huyện này được “đặt tạm” tại Sở Nội vụ TP Đà Nẵng (đường Yên Bái) và chưa có khu trưng bày, lưu giữ tư liệu về chủ quyền.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG