Bão Haiyan tiến sát miền Trung, ba người chết và hàng chục người bị thương

Bão Haiyan tiến sát miền Trung, ba người chết và hàng chục người bị thương
TPO – Bão Haiyan đang tiến sát ven biển miền Trung và bắt đầu gia tăng thiệt hại. Hiện có ít nhất 3 người chết, 30 người bị thương.

>Đào hầm tránh siêu bão Haiyan
>Miền Trung guồng sức chạy đua với bão

Đến sáng 10/11, Đà Nẵng mưa mù trời, gió giật mạnh
Đến sáng 10/11, Đà Nẵng mưa mù trời, gió giật mạnh.

Sáng nay (10/11), theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung-Tây Nguyên, tại Đức Lâm (Mộ Đức, Quảng Ngãi), ông Phùng Thanh Liêm (50 tuổi) trong lúc chặt cây phòng bão, đã bị gió quất ngã, tử vong.

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCLB&TKCN) Quảng Nam, hiện có ít nhất 2 người chết khi phòng chống bão số 14. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hiền (thôn Mỹ An, xã Đại Quang, Đại Lộc) tử vong do bị rơi từ mái nhà khi đang chèn chống phòng bão.Ông Nguyễn Hoa (57 tuổi, ở phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) tử vong do bị ngã khi đang trèo chặt tỉa cây phòng bão.

Tính tới này có hơn 30 trường hợp phải nhập viện điều trị do bất cẩn ngã từ mái nhà trước sức gió ngày một lớn của bão Haiyan.

Trong đêm 9/11, lực lượng chức năng các địa phương dốc sức kiểm tra, sơ tán dân, chủ động phòng tránh bão. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có kế hoạch sơ tán, di dời với số lượng dự kiến khoảng 184.277 hộ/691.203 người ở các vùng ven biển không an toàn, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu thuộc 69 huyện, thị đến nơi an toàn.

Đường phố vắng hoe, người dân chủ động ở trong nhà tránh bão
Đường phố Đà Nẵng vắng hoe, người dân chủ động ở trong nhà tránh bão.

Trước 19 giờ ngày 9/11, các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, hoàn thành di dời, sơ tán dân. Quảng Ngãi hoàn thành trước 17 giờ; Bình Định trước 16 giờ ngày 9/11.

Tại Đà Nẵng, tàu thuyền, lồng bè được tổ chức neo đậu an toàn trước 17 giờ 9/11. BCH BĐBP, các địa phương phát lệnh cấm tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, lồng bè khi bão vào.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến cho hay: thành phố yêu cầu các địa phương cử lực lượng dân quân tự vệ bố trí đảm bảo tài sản cho ngư dân, tránh tâm lý ngư dân sợ mất của, ở lại giữ tàu sẽ rất nguy hiểm.

Theo Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung-Tây Nguyên, tính đến 22h ngày 9/11, thống kê sơ bộ các tỉnh đã triển khai sơ tán tổng cộng 154.072 hộ/541.607 người.

Đến sáng 10/11, cập nhật Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung-Tây Nguyên, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đến 22 giờ ngày 9/11, đã thông báo, hướng dẫn tổng số 38.756 tàu/166.697 LĐ biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động trú tránh. Cụ thể, hoạt động ở khu vực Bắc biển Đông: (Bắc Vĩ tuyến 15 - bao gồm Quần đảo Hoàng Sa): 4 tàu/37 lao động, trong đó: Quảng Nam: 1 tàu/13 lao động (QNa 90695/13 LĐ ở tọa độ 17050’N – 1120E) đang di chuyển lên vĩ tuyến 180N và di chuyển ra phía Đông biển Đông. Bình Định: 3 tàu/24 lao động đang di chuyển lên phía Bắc vĩ tuyến 180 N. Hoạt động ở khu từ Vĩ độ 8 đến 16 bao gồm Quần đảo Trường Sa: 114 tàu/ 1.506 lao động. Chưa có thêm thông tin về thiệt hại tàu thuyền.

Theo Viết
MỚI - NÓNG