Đề nghị tạm ngưng giao khoán rừng theo NĐ 135

Đề nghị tạm ngưng giao khoán rừng theo NĐ 135
TP - Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho tạm ngưng thực hiện giao khoán rừng theo Nghị định 135/NĐ-CP tại các Cty lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, đánh giá lại kết quả thực hiện và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố ý làm trái.

> Nhiều nghịch lý trong thực hiện chính sách lâm nghiệp
> Lãnh đạo huyện chưa có câu trả lời thỏa đáng

Rừng giao khoán bảo vệ bị tàn phá
Rừng giao khoán bảo vệ bị tàn phá.

Lý do: Hiệu quả của cách giao khoán này quá kém, không kiểm soát được, dẫn đến phần lớn diện tích rừng đã giao cho người dân bảo vệ hoặc trồng rừng mới bị tàn phá nghiêm trọng, không làm đúng các điều khoản hợp đồng. Trong tổng số hơn 2.600 ha rừng đã giao có tới gần 2.000 ha bị chặt phá. Trong 1.793 ha đất được giao để trồng rừng chỉ có 573 ha được trồng rừng, phần còn lại bị biến thành nông trại hoặc mua bán sang nhượng trái phép.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG