66 container ôtô bị chìm theo tàu bị nạn

66 container ôtô bị chìm theo tàu bị nạn
TPO - Rạng sáng nay, 10-4, trên vùng biển Bãi Trước TP.Vũng Tàu, tàu Trường Hải star trọng tải 4.000 tấn chở 66 container chứa ôtô bị tàu vận tải khác đâm chìm.
Một container của Trường hải Star nổi lập lờ trên biển
Một container của Trường hải Star nổi lập lờ trên biển .

Vụ tai nạn cách công viên Bãi Trước khoảng 1km, thuộc luồng Vũng Tàu - Sài Gòn. Toàn bộ thân tàu container Trường Hải Star bị chìm sâu dưới đáy biển, một chiếc container duy nhất của tàu này còn nổi một phần bập bềnh trên biển.

Hiện trường vụ tai nạn đã được cơ quan chức năng phong tỏa, bảo vệ để phục vụ công tác điều tra. Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam bộ đang khẩn trương tiến hành lắp đặt các phao báo hiệu vị trí tàu Trường Hải Star bị chìm để cảnh báo các tàu thuyền khác không đi vào khu vực nguy hiểm.

Thông tin ban đầu cho hay, rạng sáng nay,10-4, trong khi đang trên hành trình từ phao số 0 TP.Vũng Tàu vào cảng TP HCM, khi đến phao số 5 luồng Vũng Tàu - Sài Gòn, tàu Trường Hải Star quốc tịch Việt Nam đã va chạm với tàu hàng Krairatch Dignity, trọng tải 42.000 tấn, quốc tịch Thái Lan.

Sau cú đâm cực mạnh Trường Hải Star bị hư hỏng nặng và nước biển bắt đầu tràn vào tàu. Thủy thủ tàu trường Hải Star điều khiển tàu rời khỏi luồng Vũng Tàu - Sài Gòn cố chạy vào bãi tắm Bãi Trước, Vũng Tàu để cứu người và hàng hóa.

Khi cách Bãi Trước 1km, Trường Hải Star bất ngờ bị lật nghiêng và chìm hoàn toàn tại vị trí neo đậu D5. Lúc này là 2 giờ 40 phút rạng sáng ngày 10-4, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã khẩn trương điều động phương tiện ra hiện trường và cứu sống toàn bộ 16 thuyền viên của tàu Trường Hải Star.

Tàu Trường Hải Star bị chìm hoàn toàn dưới đáy biển nên 66 container trên tàu đã trôi dạt trên khắp biển Bãi Trước và biển Cần Giờ, TP HCM.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, cho biết, Cảng vụ đã bố trí lực lượng, phương tiện ra hiện trường để tìm kiếm, thu gom các container bị trôi dạt trên biển; đồng thời huy động thợ lặn để lặn xuống xác tàu kiểm đếm số container còn sót lại.

Thiệt hại lớn về kinh tế

Thông tin ban đầu cho hay 66 container trên tàu Trường Hải Star đều đang chứa ô tô các loại. Trường Hải Star bị chìm, nước biển sẽ thấm vào trong các container này, làm hư hỏng, rỉ sét hàng hóa bên trong, gây thiệt hại lớn. Công tác trục vớt, sửa chữa một con tàu có trọng tải 4.000 tấn sẽ mất rất nhiều thời gian và chi phí lớn.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã cho thợ lặn xuống hầm tàu Trường Hải Star để khóa toàn bộ các van dẫn dầu; đồng thời triển khai quây phao chống dầu tràn toàn bộ khu vực xảy ra tai nạn.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, đến chiều nay, môi trường sinh thái tại khu vực tàu Trường Hải Star bị chìm vẫn được bảo đảm, chưa xuất hiện tình trạng dầu tràn. Các lực lượng chức năng đã trục vớt và kéo vào bờ được gần 30 container của tàu Trường Hải Star.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng BR-VT, đã trực tiếp ra thị sát khu vực tàu Trường Hải Star bị chìm; đồng thời cũng đã điều động tàu tuần tra và hàng chục cán bộ, chiến sĩ biên phòng ra hiện trường để bảo vệ an ninh trật tự.

Bắt đầu từ trưa nay, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã cho phép tàu thuyền lưu thông trở lại trên luồng Vũng Tàu - Sài Gòn. Tuy nhiên các phương tiện qua khu vực tàu Trường Hải Star bị chìm cần đều nhận được cảng báo đi với tốc độ chậm và tăng cường quan sát những container còn đang bị chìm hoặc trôi dạt trên biển.

Hiện cơ quan chức năng BR-VT đang khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.