Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trị tận gốc tham nhũng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trị tận gốc tham nhũng
TPO - Tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ, Hà Nội vào hôm nay (6/12), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ trị tận gốc tham nhũng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trị tận gốc tham nhũng

> Quốc hội yêu cầu rà soát quy trình xả lũ, án oan sai

TPO - Tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ, Hà Nội vào hôm nay (6/12), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ trị tận gốc tham nhũng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trị tận gốc tham nhũng ảnh 1

Ngày 6/12 tại buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII tại quận Tây Hồ, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ trị tận gốc tham nhũng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, ở lần tiếp xúc cử tri nào, cử tri cũng bức xúc về vấn đề tham nhũng. Đây cũng là vấn đề hết sức nhức nhối. Đảng và Nhà nước đã làm hết sức hết lòng, đã đề ra cơ chế chính sách, luật pháp, thành lập các ban.., để đẩy lùi tham nhũng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trị tận gốc tham nhũng ảnh 2

Về vấn đề phòng tham nhũng, Tổng Bí thư cho rằng biện pháp tốt nhất là không để tham nhũng xảy ra. Vì vậy cần phòng ngừa, ngăn chặn, răn đe trước. Thanh tra, kiểm tra thường xuyên để không dám tham nhũng, không thể tham nhũng. Quốc hội đang chỉ đạo Chính phủ làm tốt khâu kê khai tài sản, quy định trách nhiệm người đứng đầu.

Còn về chống tham nhũng, Ban chỉ đạo T.Ư Phòng chống tham nhũng đang hoạt động quyết liệt với tinh thần là "nói ít hơn làm". Gần đây việc xét xử tham nhũng rất nghiêm, một vụ có hai án tử hình. Sắp tới, sẽ xét xử nghiêm các vụ Bầu Kiên, Dương Chí Dũng.

Thông báo về kết quả kiểm tra của 7 đoàn công tác thuộc Ban chỉ đạo T.Ư Phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư cho biết, đã phát hiện thêm nhiều vụ tham nhũng. Sang năm sẽ đưa ra xét xử nhiều vụ trọng án tham nhũng. Bên cạnh đó, giao cho Ban Nội chính T.Ư từ 14 đến 15 vụ. Giao các địa phương lớn 41 vụ trọng điểm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhận định: thời gian vừa qua, việc xét xử tham nhũng đang diễn ra rất nhanh. Vừa khởi tố tháng 5 thì tháng 12 đã xử. Xử nghiêm, vận dụng khung hình phạt cao nhất đối với tội tham nhũng, cao nhất là tử hình, 20, 30 năm tù.

CÔNG KHANH

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.