Phải có cơ chế giám sát quyền lực

Phải có cơ chế giám sát quyền lực
TP - Trao đổi với Tiền Phong về vụ án Dương Chí Dũng, đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến cho rằng, phải có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát quyền lực.

> Giám sát quyền lực
> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phải để cán bộ sống được bằng tiền lương

Ông Tiến nói: “Tại kỳ họp Quốc hội vừa rồi, các ĐBQH đã cảnh báo về hoạt động tố tụng nói chung, công tác xét xử nói riêng. Trong đó, ĐB rất quan ngại việc bỏ lọt tội phạm, thứ hai là làm oan sai người vô tội, như vụ án Bắc Giang khiến nạn nhân tù oan 10 năm, bây giờ mới đang giải oan. Với vụ án Dương Chí Dũng, tôi mong phải xét xử đúng người đúng tội, công tâm, khách quan. ĐBQH và cử tri cả nước đang rất quan tâm vụ án này”.

Về phía các cơ quan Nhà nước, theo ông Tiến, qua vụ này cũng phải rút ra bài học để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách cho hoàn thiện hơn.

Các cơ quan hoạch định chính sách phải rút kinh nghiệm tại sao lại để người ta bòn rút tiền của nhà nước dễ dàng như thế. Phải có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát quyền lực. Vì khi có quyền lực, dễ dẫn đến lạm quyền, lộng quyền...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG