Biến đổi khí hậu là thách thức lớn với TPHCM

Biến đổi khí hậu là thách thức lớn với TPHCM
TP - Đó là ý kiến của các chuyên gia tại hội thảo “Thích nghi và giảm nhẹ biến đổi khí hậu - các vấn đề và giải pháp cho TPHCM” do Văn phòng Biến đổi khí hậu (thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM) tổ chức ngày 18/12.

> 'Tuyết cứ rơi, con bò buộc phải thích nghi hoặc sẽ chết'
> Lên Sapa ngắm tuyết, nhiều người trẻ bị cho là vô cảm?

Kiến trúc sư Lý Khánh Tâm Thảo, phó phòng Quản lý quy hoạch chung (Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM), cho rằng, TPHCM là một trong 10 thành phố mà người dân có nguy cơ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu, thể hiện ở việc ngày càng xuất hiện thường xuyên và gia tăng mức độ nghiêm trọng của các hiểm họa về môi trường như ngập lụt đô thị, nhiệt độ tăng cao, thời tiết thất thường… nên việc ứng phó biến đổi khí hậu đang trở thành một thách thức quan trọng đối với quản lý quy hoạch đô thị thành phố.

Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do sự phát triển đô thị ở TPHCM có giai đoạn chưa được kiểm soát chặt chẽ, phát triển đô thị trong thời gian thành phố chưa xem xét thấu đáo các vấn đề về rủi ro khí hậu.

Ngày 17/12, ông Trần Công Lý, phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TPHCM, yêu cầu 5 quận, huyện gồm 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Củ Chi, Hóc Môn tăng cường kiểm tra, gia cố bờ bao xung yếu, không để xảy ra tình trạng vỡ, tràn bờ bao gây ngập úng. Ông Lý cho biết, đỉnh triều đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) ngày 17/12 đạt 1,39 m (xấp xỉ báo động II).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường giữa tháng 11 âm lịch sẽ lên cao trong những ngày tới. Mực nước cao nhất là vào ngày 20/12 với 1,51 m (trên báo động III). Cần đề phòng triều cường kết hợp gió mùa Đông Bắc đang hoạt động mạnh sẽ làm đỉnh triều dâng cao hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG