Yêu cầu xử lý clip Anh không đòi quà ở Phan Thiết

Yêu cầu xử lý clip Anh không đòi quà ở Phan Thiết
Ngày 19/12, ông Nguyễn Đình Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, ký văn bản gửi Sở VH-TT&DL, Sở TT&TT, Công an tỉnh Bình Thuận và UBND TP Phan Thiết xem xét, xử lý về hai clip Anh không đòi quà - Phan Thiết.

Yêu cầu xử lý clip Anh không đòi quà ở Phan Thiết

> Loạt phiên bản 'Anh không đòi quà' tiếp tục bị 'ném đá'
> Rét run với clip ‘Anh không đòi quà’ tại Sapa

Ngày 19/12, ông Nguyễn Đình Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, ký văn bản gửi Sở VH-TT&DL, Sở TT&TT, Công an tỉnh Bình Thuận và UBND TP Phan Thiết xem xét, xử lý về hai clip Anh không đòi quà - Phan Thiết.

Theo văn bản trên, trong những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện hai video clip có tựa đề: Anh không đòi quà - Phan Thiết version và Anh không đòi quà (Phan Thiết version) phiên bản gái Tây.

Hai clip trên được thực hiện tại TP Phan Thiết (khu vực đường 706B), các thanh niên xuất hiện trong đoạn video là người Phan Thiết và một cô gái người nước ngoài.

Cô gái có tên Ana cởi hết đồ trong clip. (Ảnh cắt từ clip Anh không đòi quà - Phan Thiết version, phiên bản gái Tây)
Cô gái có tên Ana cởi hết đồ trong clip. (Ảnh cắt từ clip Anh không đòi quà - Phan Thiết version, phiên bản gái Tây).

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở VH-TT&DL xem xét, có ý kiến đánh giá về nội dung hai đoạn video clip trên. Nếu nội dung có vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật thì phối hợp với Công an tỉnh, Sở TT&TT, UBND TP Phan Thiết làm rõ địa điểm và những người tham gia thực hiện, có biện pháp xử lý theo quy định, thông tin cho Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo trước ngày 25/12.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chủ của hai chiếc xe xuất hiện trong hai clip trên sống ở Phan Thiết.

Hiện phiên bản Anh không đòi quà xuất hiện khá nhiều ở các địa phương như Hà Nội, Cần Thơ… và đang lây lan đến chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo Phương Nam
Pháp luật TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.