Cá nuôi bè chết hàng loạt

Cá nuôi bè chết hàng loạt
TP - Phòng Kinh tế TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã xảy ra hiện tượng cá chết ở khu nuôi cá bè ở phường Thống Nhất, Tân Mai và xã Hiệp Hòa trên sông Cái và sông Đồng Nai. Lượng cá chết đang được các địa phương thống kê. Loại cá chết chủ yếu là cá chép, điêu hồng, cá lăng, chép kiểng.

Ông Trần Đức Cần ở KP1, phường Thống Nhất, hộ có số cá bè chết nhiều nhất, cho biết: “Rạng sáng 28/12/2013, cá bị ngộp và chết hàng loạt, bao gồm cả cá lớn lẫn cá nhỏ. Lượng cá trong bè của tôi chết khoảng 10 tấn, ước thiệt hại trên 500 triệu đồng”.

Ông Cần đang nuôi khoảng 100 tấn cá đang dự định xuất bán vào dịp tết, nhưng chỉ trong 3 ngày lượng cá đã bị chết khoảng 1/10. Người dân ở làng bè phường Thống Nhất cho rằng cá chết là do nguồn nước bị ô nhiễm, do được thải ra từ khu công nghiệp.

Ngoài nhà ông Cần, nhiều bè cá khác bị chết từ vài chục đến vài trăm kg. Ước lượng cá bè bị chết trong các ngày qua tới hàng chục tấn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG