7 năm nữa mới hết quá tải bệnh viện

7 năm nữa mới hết quá tải bệnh viện
TP - Tại Hội nghị giảm tải bệnh viện tổ chức sáng qua (25/3) tại TPHCM, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định đến năm 2015 sẽ khắc phục tình trạng bệnh nhân nằm ghép và phấn đấu đến năm 2020 sẽ chấm dứt tình trạng quá tải ở các bệnh viện.

> Vẫn loay hoay giảm tải bệnh viện
> Kế hoạch giảm tải bệnh viện

Trước mắt, theo Bộ Y tế phải tập trung giải quyết giảm tải ở các chuyên khoa ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản và nhi; đồng thời nâng cao công suất sử dụng giường bệnh ở tuyến huyện và tỉnh đạt 60% năm 2015 và 80% vào năm 2020.

Để khắc phục quá tải, Bộ Y tế cho biết các bệnh viện chuyên khoa vốn lâu nay quá tải phải thành lập bệnh viện vệ tinh. Ngoài TPHCM, đề án bác sĩ gia đình sẽ được triển khai ở Hà Nội, Khánh Hòa và Cần Thơ.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng sớm làm gọn lại quy trình khám bệnh bảo hiểm y tế vốn rườm rà và mất thời gian trong thời gian qua, từ 12 khâu xuống còn khoảng 6 khâu để bệnh nhân khỏi phải chờ đợi lâu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.