TP.HCM:

7 ô tô đâm nhau loạn xạ trên quốc lộ

Hai hàng xe ô tô đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị xe tải nặng từ sau chạy tới đâm mạnh khiến nhiều ô tô hư hỏng nặng, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 11h00 ngày 26/12, trên QL 22 qua khu công nghiệp Tân Phú Trung thuộc huyện Củ Chi, Tp.HCM.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, hai hàng xe ô tô đang dừng chờ đèn đỏ trên QL 22 đoạn qua khu công nghiệp Tân Phú Trung theo hướng về ngã tư An Sương.

7 ô tô đâm nhau loạn xạ trên quốc lộ ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 7 ô tô.
Ngay lúc này, xe tải loại 8,5 tấn chở đầy hàng mang BKS 63C – 038.38 từ sau chạy tới giữa hai hàng xe rồi đâm mạnh vào xe tải mang BKS 54Y – 5895 khiến xe này đâm vào dải phân cách bê tông rồi lao hẳn sang làn đường xe máy.

Tiếp đó, xe tải nặng lao lên phía trước đâm mạnh vào đuôi xe bán tải BKS 51C – 510.14 đẩy xe bán tải lao về phía trước đâm vào xe ô tô 7 chỗ hiệu Audi BKS 70A – 075.15. Cú va chạm khiến chiếc xe Audi đâm tiếp vào một ô tô tải.

7 ô tô đâm nhau loạn xạ trên quốc lộ ảnh 2 Hai hàng ô tô đang dừng chờ đèn tín hiệu thì bị xe tải từ sau tông tới.
Chưa dừng lại, chiếc xe tải 8,5 tấn lại đâm vào ô tô 7 chỗ hiệu Innova BKS 70A – 076.72 do tài xế Võ Văn Phương đang dừng chờ đèn đỏ ở làn đường ngoài cùng. Cú đâm cực mạnh khiến ô tô này lao lên trước đầu xe cắm thẳng vào đuôi xe tải 70K – 5590 đang dừng phía trước.

Tài xế Võ Văn Phương cho biết: "Lúc đó đang dừng chờ đèn đỏ thì nghe âm thanh lớn từ phía sau, chưa kịp hiểu chuyện gì thì xe bị đầu bên trái của xe tải đâm rất mạnh khiến xe lao lên khoảng 5 mét rồi cắm thẳng vào đuôi xe tải. Lúc đó, tôi hoàn toàn bị động không thể xử lý được, chỉ biết ngồi trong xe, may mắn là không bị thương".

Tài xế xe Audi thuật lại: "Khi đang chờ đèn đỏ, tôi nghe tiếng động mạnh từ phía sau, nhìn lại thì thấy một xe tải bị đâm văng vào trong làn xe máy, thấy xe tải nặng vỡ kính chạy tới nhưng không hề có thắng, mình chưa kịp tránh né thì bị xe bán tải húc vào đuôi rồi khiến xe lao lên trước".

Tại hiện trường, 7 xe ô ô nằm chiếm hết phần đường trên QL 22 theo hướng đi về An Sương gây ùn tắc kéo dài. Vụ tai nạn khiến xe Innova bị hư hỏng nặng, đầu và đuôi xe bị đâm nát, xe Audi và xe bán tải hư hỏng đầu và đuôi xe, hai xe tải bị vỡ kính, móp đuôi, một xe không hư hỏng rời khỏi hiện trường. Xe tải nặng đâm loạn xạ các xe trước nằm sau cùng bị hư hỏng phần đầu và kính xe vỡ nát. May mắn vụ tai nạn không gây thương tích gì về người.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT và rất đông công an địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài được hướng dẫn lưu thông vào làn đường ngược lại nhằm giải tỏa ùn tắc. Đến 12h30 cùng ngày, các phương tiện được xe cứu hộ kéo vào lề, giao thông dần ổn định trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

7 ô tô đâm nhau loạn xạ trên quốc lộ ảnh 3 Xe tải đâm vào ô tô bán tải phía làn đường cạnh xe máy, một xe tải bị đâm văng vào làn xe máy.
7 ô tô đâm nhau loạn xạ trên quốc lộ ảnh 4 Xe tải 8,5 tấn đâm cực mạnh vào xe 7 chỗ ở làn đường phía ngoài...
7 ô tô đâm nhau loạn xạ trên quốc lộ ảnh 5 khiến xe này cắm đầu vào đuôi xe tải phía trước.
7 ô tô đâm nhau loạn xạ trên quốc lộ ảnh 6 Xe Audi tiền tỷ bị đâm từ sau hư hỏng.
7 ô tô đâm nhau loạn xạ trên quốc lộ ảnh 7 Xe tải đâm liên hoàn nằm giữa hai làn ô tô đang chờ đèn đỏ.
7 ô tô đâm nhau loạn xạ trên quốc lộ ảnh 8 Ô tô 7 chỗ bị nát đầu và đuôi.
7 ô tô đâm nhau loạn xạ trên quốc lộ ảnh 9 Nhiều xe cứu hộ di dời các phương tiện bị nạn, xe tải văng vào làn đường xe máy được kéo đi.
7 ô tô đâm nhau loạn xạ trên quốc lộ ảnh 10
7 ô tô đâm nhau loạn xạ trên quốc lộ ảnh 11 Vụ tai nạn gây ùn xe kéo dài, may mắn không ai bị thương
Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.