80% người đi mô tô phân khối lớn 'mù' luật

Đại diện các ban ngành tại buổi tọa đàm.
Đại diện các ban ngành tại buổi tọa đàm.
TP - Thông tin được đưa ra trong buổi tọa đàm “An toàn giao thông và xe mô tô phân khối lớn” diễn ra ngày 6/5, tại TPHCM, do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Hãng xe Harley Davidson tại Việt Nam tổ chức.

Theo số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ năm 2004 đến hết tháng 4/2015 đã có 8.682 xe mô tô có dung tích xi-lanh trên 175cm3 được nhập khẩu. Nếu chỉ tính riêng từ ngày 1/3/2014, thời điểm bãi bỏ quy định đối tượng được thi và cấp phép giấy phép lái xe hạng A2, đến hết tháng 4/2015, cả nước đã nhập khẩu 3.414 xe mô tô có dung tích xi- lanh trên 175cm3.

Thượng tá Trần Hữu Toán, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông nhận định, 70 – 80% người điều khiển mô tô phân khối lớn chưa thật sự hiểu biết pháp luật về giao thông đường bộ.

Thiếu tá Nguyễn Trung Phong, Phó trưởng phòng CSGT TPHCM thông tin, hiện nay TPHCM có 13.700 mô tô phân khối lớn, chiếm 48% số lượng xe mô tô phân khối lớn của cả nước. 

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.