800 công nhân nguy cơ không được thưởng Tết

800 công nhân nguy cơ không được thưởng Tết
TP - Ngày 16/1, tại buổi họp báo công bố tình hình lương thưởng và chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi, bà Nguyễn Võ Minh Thư, Trưởng phòng Quản lý lao động Ban Quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp TPHCM (Hepza) cho biết, tính đến nay, đã có 345/1.090 doanh nghiệp có báo cáo kế hoạch thưởng Tết với mức thưởng cao nhất là 457 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh. 

Mức thưởng tết thấp nhất là 2,86 triệu đồng cũng thuộc khối kinh tế dân doanh. Mức thưởng tết bình quân là từ 4,7 triệu đến 5,5 triệu đồng.

Đáng lưu ý, có 15 doanh nghiệp khó khăn, đang tạm ngưng hoạt động, làm thủ tục giải thể gặp khó khăn trong chi trả tiền lương, thưởng tết cho khoảng 800 lao động.

Đến 31/1, nếu các đơn vị trên không báo cáo biện pháp giải quyết thì Hepza sẽ báo cáo UBND TPHCM xem xét, có giải pháp hỗ trợ quyền lợi cho công nhân.

MỚI - NÓNG