Ai chịu trách nhiệm vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng?

Ai chịu trách nhiệm vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng?
TPO - Trao đổi với Tiền Phong chiều 21/12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân sập hầm thủy điện Đạ Dâng.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự cố sập hầm như: Lỗi thiết kế, thi công… “Để đi sâu vào tìm hiểu rõ nguyên nhân phải có thời gian điều tra, xác minh. Chủ đầu tư là Cty CP Đầu tư và xây dựng điện Long Hội (Hà Nội), thuộc Tổng Cty CP Thương mại xây dựng Vietracimex và 2 nhà thầu tham gia thi công: Cty Lũng Lô, Cty CP xây dựng công trình ngầm Vinavico chịu trách nhiệm đầu tiên khi xảy ra sự cố trên. Việc kiểm tra, cảnh báo về an toàn lao động trong xây dựng đối với dự án thủy điện là trách nhiệm của Bộ Công Thương. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước”, ông Hùng nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.