Ấm áp những tấm lòng các Hoa hậu, Á hậu, Người đẹp

Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong trao tiền hỗ trợ cho vợ nạn nhân Đặng Văn Toanh.
Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong trao tiền hỗ trợ cho vợ nạn nhân Đặng Văn Toanh.
TPO - Chiều 30/8, lãnh đạo báo Tiền Phong đã cùng lãnh đạo Huyện Đoàn Hậu Lộc, UBND xã và xã Đoàn các xã Ngư Lộc và Hưng Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho người thân của 7 nạn nhân chết, mất tích và người may mắn sống sót sau hai vụ chìm tàu đánh cá hồi tháng cuối tháng 7/2015.

Sau hơn một tháng xảy ra sự việc, tại gia đình nạn nhân Đặng Văn Toanh, chị Nguyễn Thị Hân (vợ anh Toanh) vẫn chưa hết đau buồn trước sự ra đi cùng lúc của chồng, cha, cháu, khi chiếc tàu TH 91278-TS đang khai thác ngoài biển bị chìm. Đó là các nạn nhân: Đặng Văn Oanh, Đặng Văn Toanh, Triệu Văn Đức.

“Ngôi nhà mới khang trang được gia đình tôi xây dựng ròng rã 2 năm mới xong. Nhà xây xong chưa bao lâu thì đã xảy ra chuyện. Giờ đây, hai người phụ nữ là mẹ chồng (là cựu TNXP chống Mỹ, bị liệt tai biến liệt hơn 10 năm nay) và tôi chưa biết như thế nào để nuôi 5 đứa con nhỏ, trả những khoản nợ còn lại của gia đình”, chị Hân tâm sự.

Ấm áp những tấm lòng các Hoa hậu, Á hậu, Người đẹp ảnh 1

 Đại diện huyện Đoàn Hậu Lộc, chính quyền xã Hưng Lộc cùng đại diện lãnh đạo báo Tiền Phong thăm hỏi, động viên trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Đặng Văn Toanh.

Nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Tiền Phong do Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn trao, chị Hân xúc động nói: “Cảm ơn tấm lòng của các anh, chị, cô, bác và các đơn vị. Một lúc trong gia đình có 3 người mất, không có gì đau đớn bằng. Nhưng nhờ tấm lòng của xóm giềng, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và giờ là bạn đọc của báo Tiền Phong, gia đình tôi rất xúc động và ấm lòng, cảm thấy phần nào được an ủi”.

Tại xã Ngư Lộc, trong ngôi nhà nhỏ, lụp xụp của nạn nhân Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1982), ở thôn Thắng Tây, chị Nguyễn Thị Liên (vợ anh Tuấn) ôm đứa con gần 3 tuổi ngồi khóc gọi tên chồng. Hiện nay, hai mẹ con chị Liên đang sống cùng em trai chồng và 2 bố con ông chú bên chồng. Cả ba người đều bị ốm đau không có khả năng lao động, chị Liên cũng chẳng có công việc gì do sức khỏe ốm yếu. Hôm nay, nhà chị Liên có giỗ người thân. Bên mâm cơm cúng, nhìn di ảnh chồng, chị Liên thất thần khi nghĩ về cuộc sống khó khăn của gia đình mình những ngày tới...

Ấm áp những tấm lòng các Hoa hậu, Á hậu, Người đẹp ảnh 2

Trao tiền hỗ trợ cho vợ nạn nhân Nguyễn Hữu Tuấn.

Chia sẻ nỗi đau, động viên gia đình các nạn nhân, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho 7 gia đình của ngư dân bị chết và mất tích; hỗ trợ cho ngư dân sống sót duy nhất trên tàu TH 91278-TS là Nguyễn Văn Tuấn(23 tuổi, trú tại thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc) số tiền 2 triệu đồng. 

“Đây là số tiền do Báo Tiền Phong vận động, kêu gọi một số Hoa hậu, Á hậu; Người đẹp các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị, cá nhân quyên góp ủng hộ trong tháng 8/2015”, ông Lê Xuân Sơn cho biết.

Triển khai các hoạt động xã hội truyền thống, đầu tháng 8/2015, báo Tiền Phong đã kêu gọi  một số hoa hậu, á hậu và người đẹp các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị, cá nhân quyên góp để ủng hộ gia đình 7 ngư dân Thanh Hóa chết và mất tích trên biển, tặng quà cho một số cán bộ Đoàn hai tỉnh Quảng Ninh, Điện Biên có gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ tháng 8/2015. 

Báo Tiền Phong đã nhận được tổng cộng gần 200 triệu đồng từ sự ủng hộ của các cá nhân và tập thể: Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo; Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên; Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân; Á hậu Việt Nam 2000 Nguyễn Ngọc Oanh; Á hậu Việt Nam 2012 Dương Tú Anh; Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My; Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Lâm Diễm Trang; Á hậu Việt Nam 2008 Nguyễn Thụy Vân; Người đẹp áo dài cuộc thi Hoa hậu VN 2012 Vũ Ngọc Anh; Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 Nguyễn Thị Lệ Nam Em; Người có làn da đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Thanh Tú; Chị Lê Thúy Sen và nhóm bạn cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng TMCP Bắc Á; Doanh nhân Nguyễn Đàm Văn - GĐ Cty Du lịch Văn Minh, Nghệ An; Bảo hiểm tiền gửi VN chi nhánh Bắc Trung Bộ; Cty CPCK VN tại Nghệ An và một số cán bộ báo Tiền Phong...

Chiều 27/7, chiếc tàu cá mang số hiệu TH 90446-TS (công suất 155CV), do anh Hoàng Văn Duẩn (trú tại xã Ngư Lộc) làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản ở ngư trường cách đảo Cát Bà 15 hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm. Sáu ngư dân của tàu cá này được tàu bạn cứu nạn. Riêng anh Hoàng Văn Thuần (19 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, Hậu Lộc) bị mất tích trên vùng biển Hải Phòng. 

Tiếp đó, sáng 28/7, UBND huyện Hậu Lộc nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu TH 91278- TS (công suất 180CV), do ông Đặng Văn Toanh (xã Hưng Lộc) làm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân bị mất liên lạc ở khu vực biển giáp ranh Quảng Ninh- Hải Phòng. Đến 11h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cứu vớt được anh Nguyễn Văn Tuấn(1993 tuổi, trú tại thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc). 

Vài ngày sau, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đặng Văn Toanh. Các ngư dân bị mất tích gồm: Đặng Văn Oanh, Phan Văn Đậu, Triệu Văn Đức, đều trú tại thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc; anh Lê Văn Thường (trú thôn Bắc Thọ), Nguyễn Hữu Tuấn (trú thôn Thắng Tây, đều xã Ngư Lộc).

MỚI - NÓNG