An Giang: Khẩn cấp đóng cửa rừng để phòng hoả hoạn

An Giang: Khẩn cấp đóng cửa rừng để phòng hoả hoạn
Trước thời tiết nắng nóng gay gắt (báo cháy cấp 5), An Giang vừa quyết định đóng cửa rừng khẩn cấp từ ngày 1/3 đến ngày 30/4/2007. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức lực lượng trên 400 người để phòng chống cháy rừng...

Hiện nay, do mùa lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam đang thu hút nhiều khách du lịch, hành hương trong và ngoài tỉnh nên tỉnh cũng nghiêm cấm triệt để việc vào rừng của du khách, nhằm bảo vệ an toàn cho hơn 26.000 ha rừng và đất lâm nghiệp trong tỉnh trước nguy cơ cháy rừng rất cao trong thời gian sắp tới. Du khách chỉ được phép tham quan khu du lịch Lâm Viên núi Cấm và khu vực chùa Bà.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức lực lượng trên 400 người để phòng chống cháy rừng và lực lượng kiểm lâm thực hiện cấm trại 100%; củng cố các phương tiện, dụng cụ chữa cháy sẵn sàng cho công tác phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG