Vĩnh Long:

Ăn sáng bánh mì, hơn 30 người lũ lượt nhập viện

Nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện TP.Vĩnh Long.
Nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện TP.Vĩnh Long.
TPO - Sau khi mua bánh mì về cho người thân điểm tâm sáng, hơn 30 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng triệu chứng sốt cao, nôn ói, đau bụng và tiêu chảy...

Sáng ngày 29/7, tin từ lãnh đạo bệnh viện Đa khoa TP. Vĩnh Long cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca bệnh đều có triệu chứng sốt cao, ói, đau bụng và tiêu chảy. 

Ca đầu tiên bệnh viện tiếp nhận vào ngày 26/7. Liên tiếp đến ngày 28/7, bệnh viện tiếp nhận thêm 14 ca. Đến sáng nay (29/7), số bệnh nhân có triệu chứng như trên đã tăng lên 35 người, đủ mọi lứa tuổi. Lập tức, các bệnh nhân này được bù dịch, kháng sinh…”.

Theo Bác sĩ Dương Đình Vũ, phó phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện trên thì hiện hiện đã 6 ca xuất viện, “Khi nhập viện, các bệnh nhân đều cho biết trước đó ăn sáng bằng bánh mì mua ở khu vực xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Bước đầu nghi các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, bởi các triệu chứng đau bụng, nôn ói tiêu chảy …và đang chờ kết quả của ngành chức năng”, vị bác sĩ này cho hay.

Ăn sáng bánh mì, hơn 30 người lũ lượt nhập viện ảnh 1

Theo ghi nhận của PV, cùng thời điểm này, Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long cũng tiếp nhận 6 ca với triệu chứng sốt cao, ói, đau bụng và tiêu chảy sau khi ăn bánh mì.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiến hành làm rõ.

MỚI - NÓNG