Transerco bổ sung, thay mới 52 xe buýt

Transerco bổ sung, thay mới 52 xe buýt
TPO - Trong tháng 6-2012, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tiếp tục đưa 52 xe buýt mới vào hoạt động trên các tuyến 32 (Giáp Bát - Nhổn) và tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển).
Transerco bổ sung, thay mới 52 xe buýt ảnh 1

Theo đó, trên tuyến 39, Transerco sẽ thay mới hoàn toàn 19 xe Transico B60KL, sức chứa mỗi xe 60 chỗ, thời gian thay mới và vận hành từ ngày 15-6. Trên tuyến 32 sẽ thay mới 33 xe Thaco HB115, sức chứa mỗi xe 90 chỗ. Trước đó, Transerco đã thay mới toàn bộ phương tiện (52 xe) trên 4 tuyến 05, 13 và 23, 34.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phi Thường, Tổng Giám đốc Transerco cho biết: Hiện nay, trên toàn mạng lưới buýt của Transerco không còn xe trên 10 năm tuổi hoạt động, tất cả các xe đều được trang bị thiết bị giám sát hành trình và đèn LED. Nâng cao chất lượng hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, cùng với việc hợp lý hóa luồng tuyến; mở rộng vùng phục vụ; giáo dục, đào tạo đội ngũ lái xe, bán vé theo hướng chuyên nghiệp thì đầu tư đổi mới nâng cao chất lượng phương tiện là giải pháp quan trọng mà Transerco đã, đang và tiếp tục thực hiện.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.