Thủ tướng: 'Huy động cảnh sát xử lý vi phạm giao thông'

Thủ tướng: 'Huy động cảnh sát xử lý vi phạm giao thông'
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an huy động cảnh sát giao thông, cơ động, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng khác để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm giao thông.
Thủ tướng: 'Huy động cảnh sát xử lý vi phạm giao thông' ảnh 1

Tại công điện tăng cường nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày 7-6, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh thành chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, duy trì lực lượng thường xuyên trên những tuyến trọng điểm, bảo đảm quân số ứng trực 24/24h; phối với ngành đường sắt triển khai ngay biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại điểm giao cắt với đường bộ.

Thanh tra giao thông được giao phối hợp với cảnh sát và cơ quan chức năng địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn như: lái xe chạy quá tốc độ quy định; chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép của phương tiện, cầu đường; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; hoạt động vận tải không đủ điều kiện; lái xe uống rượu bia...

Bộ Giao thông Vận tải phải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải có biện pháp duy trì chế độ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện tốt; nghiêm cấm việc chạy theo lợi nhuận đưa phương tiện không đủ điều kiện an toàn vào sử dụng.

Ngoài ra, Bộ Giao thông cũng cần chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đặc biệt là quy định về an toàn phương tiện, thời gian lái xe, không sử dụng rượu bia, chở đúng trọng tải, đúng số người quy định....

Theo đánh giá của Chính phủ, 5 tháng đầu năm tình hình tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên gần đây, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, đường sắt.

Theo Chinhphu.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.