Ảnh cực hiếm về chùa Cầu giai đoạn 1910-1930

Hai bức ảnh quý do phóng viên Carnets du Việt Nam tặng
Hai bức ảnh quý do phóng viên Carnets du Việt Nam tặng
TPO - Nhà báo Dominique Foulon – tạp chí tiếng Pháp Carnets du Vietnam (Sổ tay Việt Nam), vừa tặng TP Hội An hai bức ảnh quý về chùa Cầu - biểu tượng của Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Một bức ảnh có góc chụp từ hướng Nam với nhiều người mặc trang phục truyền thống đứng tựa lan can cầu cùng một số trẻ em cởi trần đứng dưới khe nước chùa Cầu. Góc bên phải tấm ảnh ghi dòng chữ “12 bis - Faifo. Pont Japonais”.

Bức thứ hai như một Post Card, dán tem bưu điện Indochine, đóng dấu bưu cục Faifo, góc máy hướng Đông Tây hoặc Tây Đông. Trong bức ảnh này có một số người vận áo dài khăn đóng, phụ nữ vận áo tứ thân, đầu chít khăn. Dưới bức ảnh có in dòng chữ “N: 41-ANNAM-FAI-FOO-LE PONT JAPONNAIS”.

Ảnh cực hiếm về chùa Cầu giai đoạn 1910-1930 ảnh 1

Về niên đại và tác giả của hai bức ảnh, ông Trương Hoàng Vinh - cán bộ Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho biết: “Chúng tôi chưa rõ nhưng với phong cách ăn mặc của người trong ảnh, bước đầu đoán định ảnh có thể chụp trong khoảng 1910-1930.

Đây là hai tư liệu quý và mới, chưa từng thấy trước đây, góp phần bổ sung nhiều thông tin về kiến trúc chùa Cầu cũng như trang phục người Hội An đầu thế kỷ XX”.

MỚI - NÓNG