[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội

TPO - Sáng 30/4, rất đông người dân Thủ đô háo hức chiêm ngưỡng những chiếc khinh khí cầu lớn có chiều cao 25m, rộng 18m được thổi phồng bằng không khí.  
[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 1

Những chiếc khinh khí cầu có chiều cao 22-25m kể cả giỏ mây, đường kính 16-18m. Khí cầu được thổi phồng bằng khí thông thường, không gây nguy hại đến sức khỏe và rất an toàn.

[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 2

Phải mất rất nhiều thời gian dùng quạt gió công suất lớn để thổi phồng chiếc kinh khí cầu lên.

[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 3

Công đoạn chuẩn bị tốn rất nhiều thời gian. Khinh khí cầu sẽ được định vị bay bằng 3 sợi cáp dù lớn, có sức kháng kéo trên 300kg/dây, đội ngũ phi công vận hành các khinh khí cầu đều có chứng chỉ bay quốc tế và kinh nghiệm dày dặn. Khinh khí cầu có thể chở được trọng lượng khoảng 400kg.

[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 4

Ở điều kiện bay lý tưởng, khinh khí cầu có thể bay cao trên 4.000m nếu không buộc dây. Khi sử dụng khí gas propane (C5H5) đốt nóng sẽ làm không khí bên trong khí cầu nóng lên gần 100 độ C, tỉ trọng nhẹ hơn không khí bên ngoài làm khí cầu bay lên.

[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 5
[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 6
[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 7

Để chiếc khinh khí cầu có thể bay được cần rất nhiều người phối hợp với nhau.

[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 8
[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 9
[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 10

Khinh khí cầu sẽ được định vị bay bằng 3 sợi cáp dù lớn, có sức kháng kéo trên 300kg/dây, đội ngũ phi công vận hành các khinh khí cầu đều có chứng chỉ bay quốc tế và kinh nghiệm dày dặn. Khinh khí cầu có thể chở được trọng lượng khoảng 400kg.

[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 11

Nhiều em nhỏ háo hức lên những chiếc khinh khí cầu.

[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 12

Khinh khí cầu bay trong khung giờ từ 6h30-9h buổi sáng và từ 3h-6h30 buổi chiều. Đó là khoảng thời gian mà các yếu tố về thời tiết, nhiệt độ, áp suất thuận lợi nhất cho việc vận hành khinh khí cầu an toàn.

[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 13

Rất đông người dân tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc khinh khí cầu được thổi phồng lên.

[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 14

Để đảm bảo an toàn mọi người phải đứng ở xa chiêm ngưỡng.

[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 15
[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 16
[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 17

Thời điểm này trời sáng, ánh nắng không quá gay gắt có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng vô cùng rộng rãi và khoáng đạt trong tầm mắt.

[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 18

Những chiếc khinh khí cầu có hình thù bắt mắt.

[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 19
[ẢNH] Mãn nhãn với màn trình diễn khinh khí cầu tại Hà Nội ảnh 20

Lễ hội Khinh khí cầu được tổ chức trong 3 ngày (30/4-2/5). 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.