[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ

TPO - Khoảng 8h30 ngày 25/12 đám cháy lớn xảy ra tại khoa chứa hương trên tầng 2 phố Hàng Bồ (Hà Nội) thiêu rụi nhiều hàng hóa bên trong.
[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 1

Vào thời điểm trên, đám cháy bất ngờ bốc lên tại tầng 2 số nhà 81 phố hàng Bồ (Hà Nội).

[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 2

Đám cháy xuất phát từ tầng 2 của tòa nhà. 

[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 3

Lực lượng cứu hỏa điều 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ PCCC đến dập lửa. Rất nhiều bao tải hương được đưa ra ngoài.

[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 4

Phía sau ngôi nhà cũng được lực lượng PCCC sơ tán rất nhiều hương.

[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 5

Mỗi tầng nhà rộng khoảng 60 m2.

[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 6

Tầng 1 của ngôi nhà được sử dụng để bán hương, hàng mã.

[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 7
[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 8

Phía trên tầng 2 của ngôi nhà được dùng làm kho chứa hương.

[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 9

Bên trong tầng 2 của ngôi nhà còn rất nhiều đồ.

[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 10

Chủ nhân ngôi nhà tát nước ra ngoài sau khi lực lượng PCCC dập tắt lửa.

[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 11
[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 12

Thông tin ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người. Một chiến sĩ PCCC bị ngạt khói được cấp cứu kịp thời đã tỉnh lại.

[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 13
[ẢNH] Tan hoang sau vụ cháy lớn trên phố Hàng Bồ ảnh 14

Thông tin từ Phòng cảnh sát PCCC số 1 thuộc Sở cảnh sát PCCC Hà Nội lúc xảy ra đám cháy lực lượng PCCC đã cứu 1 cháu bé 3 tuổi và 2 người lớn khỏi ngôi nhà trong đó có 1 người bị bỏng nhẹ.

>> 100 người dập lửa ở ngôi nhà 4 tầng trên phố Hàng Bồ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.