ẢNH: Tiếp cận giàn khoan 981 trái phép của Trung Quốc

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huy
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huy
TPO - Phóng viên Nguyễn Huy của báo Tiền Phong đang có mặt tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép, gửi về những hình ảnh tại hiện trường.
ẢNH: Tiếp cận giàn khoan 981 trái phép của Trung Quốc ảnh 1

Trung Quốc cử nhiều tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huy.

ẢNH: Tiếp cận giàn khoan 981 trái phép của Trung Quốc ảnh 2

Ảnh: Nguyễn Huy

ẢNH: Tiếp cận giàn khoan 981 trái phép của Trung Quốc ảnh 3

Trung Quốc hung hăng xua nhiều tàu uy hiếp tàu chấp pháp của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huy

ẢNH: Tiếp cận giàn khoan 981 trái phép của Trung Quốc ảnh 4

Máy bay Trung Quốc quần lượn trên không phận Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huy

ẢNH: Tiếp cận giàn khoan 981 trái phép của Trung Quốc ảnh 5

Tàu Trung Quốc luôn theo sát, kèm chặt tàu Việt Nam

ẢNH: Tiếp cận giàn khoan 981 trái phép của Trung Quốc ảnh 6

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 4032 bị 5 tàu Trung Quốc cản phá. Ảnh: Nguyễn Huy

ẢNH: Tiếp cận giàn khoan 981 trái phép của Trung Quốc ảnh 7

Tàu CSB Trung Quốc 3411 theo sát tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003. Ảnh: Nguyễn Huy

Theo Tường thuật từ Hoàng Sa
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.