Áp thấp nhiệt đới mới có thể mạnh lên thành bão số 2

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.
Sau bão Mirinea, ngoài khơi Philippines đang hình thành áp thấp nhiệt đới mới và có thể mạnh lên thành bão trong 1-2 ngày tới.

Lúc 7h sáng nay, áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines với sức gió mạnh nhất 50 km/h, tương đương cấp 6. Bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 15-20 km/h và có khả năng mạnh thêm. 


Theo dự báo, đến sáng mai, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền trung Philippines sẽ tăng cường độ gió thêm một cấp. Do vậy "áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về biển Đông". 

Nếu đi vào biển Đông đây sẽ là cơn bão số 2 sau Mirinae vừa xảy ra. Như vậy đến cuối tháng 7 đã có 5 áp thấp nhiệt đới và khả năng sẽ có hai cơn bão ở biển Đông.

Cơn bão đầu tiên ở biển Đông - Mirinae được hình thành sáng 26/7, đổ bộ khu vực Thái Bình - Ninh Bình và ảnh hưởng trực tiếp từ nam Quảng Ninh đến bắc Thanh Hóa. Bão có cường độ không lớn nhưng đã gây thiệt hại lớn cho các địa phương. 

Thống kê sơ bộ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho thấy, một ngư dân Thanh Hóa mất tích; 8 người bị thương (5 người Hà Nội, 3 ở Thái Nguyên). 

Hàng trăm cột điện cao thế ở nhiều tỉnh thành bị đổ gây nên sự cố mất điện tại ba tỉnh Nam Định, Hà Nam và Thái Bình. Các tỉnh lân cận cũng bị mất điện cục bộ trên diện rộng.


Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.