ASEAN-Trung Quốc cần sớm bàn việc kiềm chế tại biển Đông

ASEAN-Trung Quốc cần sớm bàn việc kiềm chế tại biển Đông
TP - Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Diễn đàn Biển ASEAN Mở rộng lần thứ 3 diễn ra ngày 28/8 tại Đà Nẵng. 

Các đại biểu khẳng định, để bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông, cần tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hay sử dụng vũ lực. 


Các nước đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kiềm chế, ngăn ngừa việc tái diễn các vụ việc phức tạp ở biển Đông. 

Các đại biểu hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc sớm bàn việc cụ thể hóa các quy định tại Điều 5 của DOC về thực hiện kiềm chế và không có hành động làm phức tạp tình hình; đồng thời thúc đẩy thương lượng thực chất để sớm có Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông. 

Các nước cũng nhấn mạnh sự cần thiết có cơ chế bảo đảm thực hiện cũng như có hoạt động hợp tác thiết thực để xây dựng lòng tin, thiết lập đường dây nóng, ngăn ngthuyền ừa và quản lý sự cố, tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo cho tàu đi biển gặp nạn, đối xử nhân đạo với ngư dân…

Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 100 đại diện chính phủ, chuyên gia đến từ 18 nước thuộc khuôn khổ Cấp cao Đông Á, gồm 10 thành viên ASEAN và các đối tác Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ.

MỚI - NÓNG