Ba nạn nhân ngạt khí ở Gia Lâm chưa qua cơn nguy kịch

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ ngạt khí.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ ngạt khí.
TPO - Ba nạn nhân trong vụ ngạt khí ở Gia Lâm vẫn đang nằm bất động, thở máy và được các bác sĩ theo dõi 24/24.

Theo bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Đức Giang, 3 nạn nhân trong vụ ngạt khí tại Gia Lâm đang rất yếu, nằm bất động và phải dùng máy thở. Các nạn nhân này đều bị nặng như nhau.

"Các nạn nhân được bác sĩ theo dõi sức khỏe 24/24 và sử dụng các biện pháp duy trì huyết áp. Các bác sĩ cũng được tăng cường và cố gắng hết sức để điều trị cho các nạn nhân qua cơn nguy kịch", bác sĩ cho biết.

Như tin đã đưa, ngày 17/9, ông Nguyễn Xuân Vỵ, Trưởng công an xã Ninh Hiệp (H.Gia Lâm - Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngạt khí khiến 3 người tử vong; 3 nạn nhân bị thương.

Cũng theo ông Vỵ, vào khoảng hơn 5h trên địa bàn bị mất điện. Do trời nóng, các nạn nhân đã mang máy phát điện vào trong nhà để sử dụng các thiết bị điện dẫn tới bị ngạt khí.

Vụ việc khiến 3 người tử vong (2 nam, 1 nữ) trong vụ việc kể trên là Nguyễn Thị Vui (SN 1973, ở xã Nghĩa Đạo,huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), Bùi Văn Giáp (SN 1994, ở thôn Thanh Sơn, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Bùi Văn Hoàng (SN 2000).

Ba nạn nhân bị thương là Lưu Thị Nhung (SN 2000, ở thôn Thanh Sơn, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), Đậu Thị Hằng (SN 1997), Trần Văn Sáng (SN 1998). Hiện cả 3 nạn nhân đang được điều trị tại BV Đa khoa Đức Giang.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.