Ba tháng xảy ra hơn 6.000 vụ TNGT

Ba tháng xảy ra hơn 6.000 vụ TNGT
TP - Ngày 22/3, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

> Dải bùn là nguyên nhân gây tai nạn kinh hoàng?
> Cần thanh tra việc đào tạo cấp phép lái xe

Theo báo cáo, từ ngày 15/12/2012 đến ngày 1/3/2013 xảy ra 6.010 vụ TNGT, làm chết 2.286 người, bị thương 6.105 người, riêng 9 ngày Tết xảy ra 373 vụ, làm chết 314 người, bị thương 387 ngươi. Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã nêu ý kiến chính thức của Bộ Công an về xử phạt đối với hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện giao thông.

Ông Ngọ nhấn mạnh, Bộ Công an chưa bao giờ dùng từ xe “chính chủ”, chưa bao giờ nói rằng chỉ người có tên trong giấy đăng ký mới được điều khiển phương tiện, không có bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào quy định xe đi thuê, đi mượn bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG