Bãi trông xe bệnh viện lại chiếm vỉa hè, 'chặt chém' giá

Có bảng niêm yết giá nhưng nhân viên điểm trông xe bệnh viện phụ sản Hà Nội vẫn thu 5.000 đồng/lượt.
Có bảng niêm yết giá nhưng nhân viên điểm trông xe bệnh viện phụ sản Hà Nội vẫn thu 5.000 đồng/lượt.
TPO - Dù đã có nhiều chiến dịch ra quân xử phạt nhưng nạn trông xe giá cao vẫn ngang nhiên diễn ra ở nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội. Không những thế nhiều bãi trông xe còn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè vừa được nhiều cơ quan chức năng phối hợp giải tỏa.

Sáng 29/5, phóng viên có mặt tại cổng bệnh viện phụ sản Hà Nội (đường La Thành, Hà Nội), mới sáng sớm nhưng bãi gửi xe máy ở đây đã đông nghịt phương tiện.

Bãi trông xe bệnh viện lại chiếm vỉa hè, 'chặt chém' giá ảnh 1 Ngoài thu giá cao gấp đôi, điểm trông xe tại bệnh viện phụ Sản Hà Nội còn sử dụng vé tự chế, quay vòng.

Quan sát, chúng tôi đã trực tiếp chứng kiến nhân viên trông giữ xe cổng ra vào số 3 bệnh viện phụ sản Hà Nội đều thu 5 nghìn đồng/lượt người vào gửi, cao gần gấp đôi giá quy định. Trong khi đó, tại nhiều vị trí ra vào điểm trông xe này có rất nhiều bảng giá niêm yết phí trông xe máy là 2.000 đồng/ lượt.

Bãi trông xe bệnh viện lại chiếm vỉa hè, 'chặt chém' giá ảnh 2 Vé tự in (không phải do Sở Tài chính phát hành) ghi giá 3.000 đồng/lượt nhưng điểm trông xe trước bệnh viện Tim vẫn thu 5.000 đồng/lượt.

Tất cả vé được các nhân viên trông xe phát cho khách ra vào bệnh viện phụ sản là vé tự chế, quay vòng, không đúng quy định của Sở Tài chính.

Bãi trông xe bệnh viện lại chiếm vỉa hè, 'chặt chém' giá ảnh 3 Tại bệnh viện K, nhân viên công khai sử dụng hàng tập vé tự in, quay vòng.

Anh Tuấn 32 tuổi, quê Nam Định cho biết: Tôi chăm vợ sinh cả tuần nay tại bệnh viện Phụ Sản, mỗi ngày đều ra vào bệnh viện cả chục lần, với giá 5.000 đồng/lượt, giá trông giữ xe tôi đang phải bỏ ra hàng ngày còn nhiều hơn cả tiền ăn của cả hai vợ chồng.

Bãi trông xe bệnh viện lại chiếm vỉa hè, 'chặt chém' giá ảnh 4 Phải rất vất vả liên ngành Hà Nôi mới ra quân giải tỏa được vỉa hè nhưng chỉ được vài ngày, các điểm trông xe trước bệnh viện lại lấn chiếm trở lại.

Ngoài thu giá cao, sử dụng vé tự in, quay vòng, tại điểm trông xe ở các bệnh viện Việt Đức (Phủ Doãn), Phụ sản Trung Ương (Hai Bà Trưng), bệnh viện K, bệnh viện Tim, bệnh viện Mắt Trung ương (Bà Triệu)… còn lấn chiếm vỉa hè. Tình trạng này làm cho bệnh nhân, người nhà đến bệnh viện cứ phải đứng và di chuyển dưới lòng đường.

MỚI - NÓNG