Bãi xe không phép “xà xẻo” vỉa hè chung cư

TPO - Các bãi đỗ xe hiện nay mới chỉ đáp ứng được từ 10 đến 15% nhu cầu đỗ xe của người dân, đây là lý do hàng loạt vỉa hè chung cư, khu đô thị (KĐT) bị “xà xẻo” thành bãi trông giữ xe không phép, ảnh hưởng đến an toàn và sinh hoạt của cư dân.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, hàng loạt KĐT, toà chung cư hiện đang trong tình trạng bị chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi trông xe trái phép. Tại KĐT Dịch Vọng (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy), quanh các toà nhà N06 B1, N06 B2, N08 B1, N08 B2, N09 B1… đều bị ô tô quây kín.

Bà Hoa (cư dân tòa nhà N08) cho biết, xe về đặc biệt nhiều vào buổi tối, ô tô cứ vô tư phi lên vỉa hè để đỗ rất nguy hiểm. “Giờ cư dân còn không dám cho trẻ con xuống đường. Bao nhiêu khu vực thông thoáng giờ làm nơi trông xe hết”, bà Hoa nói.

Bãi xe không phép “xà xẻo” vỉa hè chung cư ảnh 1 Bãi đỗ xe quanh các chung cư KĐT DỊch Vọng chiếm trọn vỉa hè. Được biết, vào buổi tối, ở đây luôn ken đặc xe ô tô

Bãi xe không phép “xà xẻo” vỉa hè chung cư ảnh 2

Có biển cấm đỗ nhưng ô tô vẫn vô tư đỗ

Cách đó không xa, tòa nhà N1 của cụm chung cư tái định cư của phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy), bãi ô tô kéo dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ 64 đường Nguyễn Phong Sắc. Không còn vỉa hè, người đi bộ buộc phải luồn lách dưới lòng đường chật cứng ô tô.

Bãi xe không phép “xà xẻo” vỉa hè chung cư ảnh 3 Bãi xe chiếm dụng vỉa hè, thu hẹp lòng đường giao thông tại khu tái định cư Dịch Vọng Hậu

Tương tự, dọc trục đường Linh Đường, KĐT Tây Nam Linh Đàm (quận Hoàng Mai) hàng loạt bãi xe ô tô mọc lên la liệt. Dãy ô tô tận dụng vỉa hè các khu chung cư để đỗ xe san sát nhau. Nhiều đoạn người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường để tránh. Cư dân sống tại các tòa nhà HH1A, HH1B, HH1C… trong tổ hợp chung cư HH Linh Đàm cũng đang bức xúc khi vỉa hè phía trước những tòa nhà này bị thu hẹp để làm bãi trông giữ xe.

Bãi xe không phép “xà xẻo” vỉa hè chung cư ảnh 4 Ô tô xe máy lao thẳng lên vỉa hè khiến cư dân lo ngại về an toàn giao thông

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Viết Trung, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho biết, địa bàn đang có khoảng 5 KĐT mới và hàng chục tòa nhà cao tầng. Việc xây dựng tòa nhà cao tầng nhưng thiết kế không đủ chỗ để xe khiến khu vực xung quanh luôn quá tải. Xe ô tô để tràn lan ra các tuyến đường.

“Trên địa bàn phường quy hoạch 2 bãi xe tập trung, nhưng chưa triển khai. Nhiều ý kiến người dân còn không đồng thuận do lo ngại về môi trường và trật tự giao thông”, lãnh đạo phường cho hay.

Bãi xe không phép “xà xẻo” vỉa hè chung cư ảnh 5 Cả 2 bên vỉa hè đều là chỗ để ô tô, người đi bộ chỉ có cách đi xuống lòng đường

Theo ước tính, tại Hà Nội có hơn 500.000 ô tô, chưa kể số lượng xe của ngoại tỉnh hằng ngày ra vào thành phố. Con số thống kê của Sở GTVT Hà Nội cho thấy, các bãi đỗ xe hiện nay mới chỉ đáp ứng được từ 10 đến 15% nhu cầu của người dân, do đó việc “đỏ mắt” tìm chỗ gửi xe là chuyện dễ hiểu. Từ đó, phát sinh các bãi đỗ xe sai phép, chiếm dụng phần vỉa hè của cư dân chung cư.

Phát biểu trong buổi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Công an TP Hà Nội ngày 18/7, thượng tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát Trật tự (CSTT) cho biết, toàn thành phố có 1.200 điểm trông giữ phương tiện, trong đó 499 điểm không có phép hoặc hết hạn cấp phép; 408 điểm thuộc đất dự án; 493 điểm đỗ xe trước trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp mà không tổ chức trông giữ.

Nguyên nhân là do công an các phường phụ trách địa bàn chưa xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm vỉa hè bán hàng, trông giữ phương tiện đặc biệt sau giờ hành chính, buổi tối mà chủ yếu chỉ xử lý vi phạm về giao thông. Có tình trạng lực lượng thực thi nhiệm vụ xử lý kiểu thời cuộc, ra quân thì rầm rộ nhưng phớt lờ về sau.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.