Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay

Nằm cách trung tâm thành phố 10 km về phía đông, bán đảo được xem là "viên ngọc quý" với bờ biển dài, uốn lượn, cùng hệ động thực vật đa dạng.
Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 1

Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đi qua cầu Thuận Phước, khách du lịch sẽ đến với bán đảo Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 2

Bán đảo nằm trong địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà có diện tích 4.439 ha đất liền. Nơi đây có bờ biển kéo dài, trong xanh quanh năm, cùng đèo Hải Vân bao bọc thành phố Đà Nẵng và vịnh Đà Nẵng.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 3

Những chiếc thuyền thúng được xếp gọn chờ đợt ra khơi mới.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 4

Nhìn từ phía dưới, có thể thấy tượng Quan Âm trên chùa Linh Ứng.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 5

Nơi đây gió quanh năm, thích hợp cho các vận động viên và những người đam mê nhảy dù.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 6

Đường lên đỉnh Sơn Trà quanh co. Toàn bộ cung đường dài hơn 30 km, ôm sát bán đảo. Nơi đây có gần 4.000 ha rừng, là nơi giao lưu giữa hai hệ động vật và thực vật tiêu biểu của hai miền Nam - Bắc.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 7

Đường rộng 2 làn xe, hoa ven đường kèm theo những cách trang trí thu hút sự chú ý của du khách.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 8

Tượng Phật Bà Quan Âm được ghi nhận cao nhất Việt Nam (67 m), hướng ra Biển Đông như phù hộ cho sóng yên biển lặng, những người dân làng chài dưới chân núi cơm no áo ấm, mùa màng bội thu.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 9

Ven bờ biển là những bãi biển và resort đẹp, thích hợp nghỉ dưỡng.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 10

Khu vực Bãi Bụt ở bán đảo nhìn từ trên cao. Nơi đây còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, nước biển trong xanh và lặng sóng quanh năm.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 11

Vẻ bình yên nơi đây hút hồn mỗi khi du khách đến với Sơn Trà. Dù nắng nóng lên đến 38 độ C, thời tiết vẫn dễ chịu nhờ gió biển.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 12

Sơn Trà có những đỉnh núi cao 700 m so với mực nước biển. Từ đây có thể quan sát toàn bộ thành phố Đà Nẵng.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 13

Men theo con đường quanh co vòng về hướng nam, du khách sẽ lên tới đỉnh Bàn Cờ. Đây là khu vực gần như cao nhất của Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 14

Những con đường xanh mát và rợp bóng cây thu hút khá nhiều khách du lịch bụi.

Bán đảo Sơn Trà - 'viên ngọc của Đà Nẵng' nhìn từ camera bay ảnh 15

Đài radar trên núi Sơn Trà có mệnh danh là mắt thần Đông Dương, được Mỹ xây dựng phục vụ quân sự. Nơi đây hiện do quân đội Việt Nam tiếp quản, cũng là một địa danh thu hút khách.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.