Bán thuốc lá cho trẻ em dưới 16 tuổi sẽ bị phạt

Bán thuốc lá cho trẻ em dưới 16 tuổi sẽ bị phạt
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, hành vi bán thuốc lá, thuốc lào cho trẻ em dưới 16 tuổi, hút thuốc lá, thuốc lào nơi công cộng (rạp hát, rạp chiếu phim, phòng họp, phòng làm việc, bệnh viện, thư viện, phòng đợi của nhà ga, bến xe, sân bay, bến cảng, trên các phương tiện giao thông công cộng...) sẽ bị phạt từ 50.000 - 100.000 đồng.

Các hành vi vi phạm về quản lý giá thuốc như không thực hiện việc niêm yết giá thuốc... bị phạt từ 200.000 - 500.000 đồng; bán thuốc cao hơn giá niêm yết bị phạt từ 500.000 - 2 triệu đồng...

Nghị định này cũng quy định mức xử phạt đối với các hành vi tiết lộ bí mật về HIV, vi phạm về giữ bí mật tên tuổi, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV; từ chối việc chữa bệnh cho người nhiễm HIV... sẽ bị phạt từ  2-5 triệu đồng và vi phạm quy định về truyền máu sẽ bị phạt 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.